Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu điện đàm giữa đồn đoán Mỹ tham gia tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kết thúc cuộc điện đàm giữa lúc dấy lên suy đoán Mỹ có thể tham gia tấn công Iran.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump và ông Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại Washington, D.C. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo The Times of Israel sáng 18/6 dẫn thông tin từ một quan chức Israel cho biết Thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu vừa kết thúc một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó vào hôm 17/6, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump gần như mỗi ngày kể từ khi xung đột giữa Israel và Iran bùng phát vào tuần trước.

Những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump trong 24 giờ qua đã làm dấy lên suy đoán rằng Mỹ có thể sẽ cùng Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Liên quan tới vấn đề này, kênh RT của Liên bang Nga tối 17/6, theo giờ địa phương, dẫn báo cáo từ nhiều hãng truyền thông cho biết Tổng thống Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc để Mỹ trực tiếp tham chiến trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran, khi ông họp với nhóm an ninh quốc gia vào hôm 17/6.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi chiến dịch không kích của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng cho đến nay ông vẫn chưa tham gia vào các hoạt động tấn công, thay vào đó chỉ sử dụng lực lượng quân sự Mỹ để hỗ trợ Israel bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.

Xem video Lực lượng Phòng vệ Israel đã hoàn tất một loạt các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của  Iran tại khu vực phía Tây Iran, bao gồm: Các kho chứa tên lửa đất đối đất, cơ sở hạ tầng phóng tên lửa, các bệ phóng tên lửa đất đối không và các kho lưu trữ thiết bị bay không người lái (UAV). Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Israel/X

Theo Axios và CBS News ngày 17/6, trước cuộc họp an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng, nơi thảo luận về xung đột leo thang tại Trung Đông, ông Trump được cho là đang xem xét đưa Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp.

“Ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc tham chiến và thực hiện một cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đặc biệt là cơ sở làm giàu uranium ngầm ở Fordow”, trang tin Axios dẫn lời ba quan chức giấu tên cho biết.

Cũng theo nguồn tin của Axios, giới chức Israel tin rằng Mỹ sẽ tham chiến trong vài ngày tới. Quyết định cuối cùng sẽ được thảo luận trong cuộc họp hôm 17/6, nhưng nội bộ nhóm cố vấn thân cận của Trump vẫn chưa đạt được sự đồng thuận, CBS News cho biết, dẫn nguồn từ những người quen thuộc với vấn đề.

Fordow là một nhà máy làm giàu uranium được xây dựng kiên cố sâu bên trong một ngọn núi. Cơ sở này đã bị Israel không kích, nhưng theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, không có dấu hiệu cho thấy phần ngầm của cơ sở bị hư hại nghiêm trọng.

Israel hiện không có bom xuyên phá hầm (bunker-buster) đủ sức phá hủy toàn bộ cơ sở Fordow, nhưng quân đội Mỹ triển khai trong khu vực thì có loại vũ khí đó và đủ khả năng sử dụng, theo Axios hôm 15/6.

Ông Tzachi Hanegbi, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, cho biết chiến dịch của Israel sẽ không kết thúc nếu chưa gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở Fordow.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel cho biết dù ông không chắc liệu Mỹ có tham gia hay không, nhưng Israel vẫn liên tục liên lạc với Washington về vấn đề này.

Vài giờ trước cuộc họp an ninh, ông Trump đăng một loạt thông điệp trên nền tảng Truth Social. Trong đó, ông tuyên bố rằng Mỹ hiện nắm toàn quyền kiểm soát không phận Iran, biết chính xác Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei ẩn náu và yêu cầu Tehran đầu hàng vô điều kiện.

Chú thích ảnh
Loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 17/6/2025 về vấn đề Iran. Ảnh chụp màn hình
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.