Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran có thể đạt được sớm nhất vào ngày 6/4

Hôm 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có “cơ hội tốt” để đạt được một thỏa thuận với Iran vào thứ Hai, ngày 6/4.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng thời, theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump còn cảnh báo sẽ “thổi tung mọi thứ” và kiểm soát dầu mỏ của Iran nếu Tehran không hành động nhanh chóng.

Trao đổi với phóng viên Trey Yingst của Fox News, ông Trump cho biết các nhà đàm phán Iran đã ngồi vào bàn đàm phán.

“Tôi nghĩ có cơ hội tốt là vào ngày mai, họ đang đàm phán ngay lúc này”, ông nói.

Ông Trump cũng cho biết đã cấp quyền miễn trừ cho các nhà đàm phán Iran để đảm bảo các cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ Tehran về tuyên bố này.

Trước đó, ông Trump nói rằng Washington đã liên lạc với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng cửa sổ ngoại giao là rất hẹp.

“Nếu họ không đạt được thỏa thuận, và nhanh chóng, tôi đang cân nhắc việc thổi tung mọi thứ và kiểm soát dầu mỏ”, ông nói với Fox News.

Ông Trump cũng cho biết lý tưởng nhất là Mỹ sẽ kiểm soát nguồn dầu của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận.

Những phát biểu này được đưa ra cùng ngày ông Trump đăng trên Truth Social rằng ngày 7/4 sẽ là “Ngày Nhà máy điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một” tại Iran, đồng thời cảnh báo nước này phải mở lại Eo biển Hormuz “nếu không các người sẽ sống trong địa ngục — cứ chờ xem”.

Trước đó, ông Trump cũng đã cảnh báo Tehran chỉ còn “48 giờ” để đạt được một thỏa thuận trước khi “mọi địa ngục trút xuống họ.”

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tấn công các thành phố lớn, bao gồm Tehran, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

Iran đã đóng Eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong thời gian xung đột, một số tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran.

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã cho phép các quốc gia thân thiện, bao gồm Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan, đi qua Eo biển Hormuz.

Sau đó vào ngày 30/3, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật nhằm chính thức áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, qua đó luật hóa hệ thống thu phí mà các cơ quan chức năng Iran đã triển khai trên thực tế theo hình thức tạm thời kể từ đầu tháng 3.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.