Tổng thống Trump tuyên bố sẽ khôi phục đường ống dẫn dầu Keystone XL của Mỹ và Canada

Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ khôi phục dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, một công trình trị giá hàng tỷ USD từng bị chính quyền Obama và Biden đình chỉ nhiều lần.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn dầu Keystone XL vận chuyển dầu mỏ của tỉnh bang Alberta (Canada) tới các cơ sở lọc dầu ở khu vực Midwest (Mỹ). Ảnh: HBR/TTXVN

Tuy nhiên, kế hoạch này đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi dự án đã bị hủy bỏ, đường ống đã bị tháo dỡ và không có công ty nào bày tỏ ý định xây dựng lại.

Dự án Keystone XL được đề xuất từ năm 2008, có mục tiêu vận chuyển 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Canada đến các nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, dự án bị từ chối vào năm 2015 nhưng khi nhậm chức năm 2017, ông Trump đã ký sắc lệnh cho phép triển khai trở lại. Tuy nhiên, đến năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã thu hồi giấy phép quan trọng của dự án ngay trong tuần đầu nhậm chức, khiến TC Energy - đơn vị phát triển Keystone XL - tuyên bố từ bỏ hoàn toàn dự án vào tháng 6/2021.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump kêu gọi TC Energy quay trở lại Mỹ để tiếp tục triển khai dự án, đồng thời chỉ trích chính quyền Biden vì đã ngăn chặn việc xây dựng đường ống này. Nếu TC Energy không tham gia, ông khẳng định sẽ tìm một công ty khác tiếp nhận dự án.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy kế hoạch khôi phục Keystone XL gặp nhiều trở ngại lớn. Giấy phép xây dựng đường ống qua biên giới Mỹ - Canada đã bị thu hồi, phần đường ống đã được tháo dỡ, trong khi TC Energy không còn sở hữu hệ thống hạ tầng liên quan. Nếu muốn khởi động lại, chính quyền Trump hay bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia sẽ phải xin cấp phép lại từ các bang liên quan cũng như chính quyền liên bang, một quá trình có thể kéo dài nhiều năm và đối mặt với sự phản đối từ các nhóm môi trường và cộng đồng địa phương.

Ngoài những rào cản pháp lý, tình hình thị trường dầu mỏ cũng không còn ủng hộ việc tái khởi động dự án. Từ sau khi Keystone XL bị hủy bỏ, sản lượng dầu nội địa của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục, làm giảm nhu cầu nhập khẩu dầu từ Canada. Bên cạnh đó, tuyến đường ống mở rộng Trans Mountain hiện đang vận chuyển dầu từ Canada đến bờ biển phía Tây Bắc Mỹ, cung cấp một giải pháp thay thế cho việc đưa dầu thô vào Mỹ qua Keystone XL.

Việc ông Trump cam kết khôi phục Keystone XL cũng mang ý nghĩa chính trị quan trọng. Trong chiến dịch tranh cử, ông liên tục chỉ trích chính sách năng lượng của chính quyền Biden, đặc biệt là quyết định hủy bỏ dự án này. Ông cáo buộc chính quyền Biden đã làm suy yếu ngành dầu khí Mỹ trong khi lại ủng hộ dự án đường ống Nord Stream 2 trước khi bị phá hủy vào năm 2022.

Dù ông Trump quyết tâm đưa Keystone XL trở lại danh sách ưu tiên ngay trong ngày đầu tiên nếu tái đắc cử nhưng các chuyên gia nhận định khả năng thực hiện là rất thấp. Theo tờ Politico, nhóm cố vấn của ông Trump đang thảo luận các phương án nhưng chưa có công ty nào chính thức tuyên bố tham gia vào kế hoạch tái khởi động dự án.

Một số chuyên gia trong ngành, như Andy Lipow của Lipow Oil Associates, cho rằng điều kiện thị trường dầu mỏ hiện nay không ủng hộ việc đầu tư hàng tỷ USD vào một đường ống mới. Khi nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng chững lại, trong khi các kênh vận chuyển hiện có đã đáp ứng tốt nhu cầu xuất khẩu dầu từ Canada, Keystone XL có thể không còn là một lựa chọn khả thi.

Việc ông Trump đưa Keystone XL trở lại chương trình nghị sự có thể mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là một kế hoạch thực tế. Trong khi ngành dầu khí ủng hộ quan điểm của ông, các nhóm bảo vệ môi trường và cộng đồng bản địa đã tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh nếu dự án được tái khởi động. Nếu chính quyền Tổng thống Trump thực sự muốn khôi phục Keystone XL, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý, kinh tế và chính trị trong thời gian tới.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (RT/Politico)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.