Tổng thống Trump tự tin với việc tái tranh cử năm 2020

Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đang lên kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 2020-2024.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ tái tranh cử năm 2020. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình RT dẫn lời của người đứng đầu Nhà Trắng đưa tin, ông ra tranh cử không chỉ vì "mọi người đều muốn", mà còn vì dường như không có bất kỳ đối thủ đáng gờm nào trong đảng Dân chủ tự do.

"Họ không có ứng viên phù hợp", Tổng thống Trump trả lời Piers Morgan trong một cuộc phỏng vấn Mail ngày 15/8, khi được hỏi liệu "những người thuộc đảng Dân chủ có thể phải thích ứng với việc ông điều hành đất nước trong vòng hơn 6 năm nữa thay vì 2 năm hay không”.

Trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump nhấn mạnh, tại thời điểm này, ông không thể nêu tên một ứng viên đảng Dân chủ có khả năng đánh bại ông. “Tôi không thấy ai cả. Tôi biết tất cả và tôi không thấy ai cả".

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng "bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với sức khỏe và những thứ khác". Ông trấn an những người ủng hộ rằng ông "hoàn toàn có ý định" tranh cử để có thêm một nhiệm kỳ khác trong Nhà Trắng. "Có vẻ như mọi người đều muốn tôi," Tổng thống Trump tự tin.

Trong khi các đối thủ và nhà phê bình phe Dân chủ không ngừng theo dõi mọi diễn biến trong cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Mueller, hy vọng cuối cùng có thể luận tội Tổng thống với cái buộc “cấu kết” với Nga, thì ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ phần lớn các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Sun, Tổng thống Trump tuyên bố kết quả một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông là “nhân vật nhận được sự ưu ái nhất trong lịch sử đảng Cộng hòa”, thậm chí vượt qua cả cựu Tổng thống Abraham Lincoln.

Tổng thống Trump vừa kết thúc chuyến công du Anh sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO và dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga đầu tiên tổ chức tại thủ đô Helsinki, Phần Lan ngày 16/7.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.