Tổng thống Trump tự tin đạt thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh Ukraine trong tuần này

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận với Liên bang Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine ngay trong tuần này.
Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Nhà Trắng

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), dẫn nguồn từ The Hill ngày 22/2 cho biết phát biểu nêu trên của bà Leavitt được đưa ra cùng ngày, theo giờ địa phương, với các phóng viên tại South Lawn sau khi trở về từ Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC).

Bà Leavitt nói: “Tổng thống (Donald Trump) và đội ngũ của ông đang tập trung cao độ vào việc tiếp tục đàm phán với cả hai bên trong cuộc chiến này để đi đến chấm dứt xung đột. Tổng thống rất tự tin rằng chúng tôi có thể hoàn thành điều đó trong tuần này”.

Theo Ukrinform, bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gợi ý rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không có quân bài nào trong tay” và nên rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với các nhà lãnh đạo quốc tế trong tương lai.

Bà Leavitt cũng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Waltz sẽ làm việc liên tục suốt cuối tuần để đạt được thỏa thuận, đồng thời tiết lộ rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine.

“Về vấn đề khoáng sản chiến lược, đây là một phần quan trọng đối với tổng thống. Nó rất quan trọng vì sẽ giúp thu hồi tiền thuế của người dân Mỹ”, bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là một mối quan hệ kinh tế tuyệt vời giữa Mỹ và Ukraine, giúp Ukraine tái thiết đất nước sau cuộc chiến khốc liệt với Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.