Tổng thống Trump từ chối hỗ trợ quân sự khi Anh đưa quân tới Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong chuyến Mỹ hôm 27/2, tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai binh sĩ và không quân tới Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) tại Washington ngày 27/2. Ảnh: Getty images

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Anh "có thể tự lo cho mình" khi được hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ nếu Anh triển khai lực lượng tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga hay không.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng hôm 27/2 theo giờ địa phương, nơi họ thảo luận về một kế hoạch nhằm đạt được một nền hòa bình cứng rắn và công bằng trong xung đột Ukraine

"Tôi đang làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Âu khác về vấn đề này và tôi khẳng định rằng Anh sẵn sàng triển khai binh sĩ và máy bay để hỗ trợ thỏa thuận, phối hợp với các đồng minh, vì đó là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình lâu dài". ông Starmer nói với các phóng viên sau cuộc gặp.

Tuy nhiên, ông Trump đã né tránh câu hỏi về việc liệu Mỹ có cung cấp hỗ trợ nếu việc triển khai này dẫn đến xung đột với Nga hay không.

Tổng thống Trump nói với các nhà báo trước cuộc gặp rằng quân đội Anh "không cần nhiều sự trợ giúp". "Họ có thể tự lo cho mình rất tốt... Nghe có vẻ như tôi đang lảng tránh, nhưng không phải vậy. Anh luôn có những binh sĩ tuyệt vời, lực lượng quân đội đáng kinh ngạc và họ có thể tự bảo vệ mình", ông Trump nói. "Nếu họ cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn đứng về phía Anh, được chứ? Tôi luôn ủng hộ họ, nhưng họ không cần giúp đỡ", ông nói thêm

Thủ tướng Starmer sau đó ca ngợi mối quan hệ Mỹ - Anh là "liên minh vĩ đại nhất thế giới về thịnh vượng và an ninh", đồng thời khẳng định "bất cứ khi nào cần thiết, chúng tôi đều tuyệt đối hỗ trợ lẫn nhau..."

"Anh có thể tự đối phó với Nga không?" Trump bất ngờ hỏi, nhìn sang Starmer với nụ cười. "À..." Thủ tướng Anh ngập ngừng, khiến khán giả bật cười trước khi ông Trump chuyển sang các câu hỏi khác.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng không đạt được đảm bảo an ninh cụ thể nào từ Mỹ dành cho Ukraine trong các cuộc thảo luận với ông Trump tại Washington.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố đã thảo luận về "một hình thức gì đó của lực lượng gìn giữ hòa bình" với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định ông Putin "không phản đối" ý tưởng này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva chưa từng được tham vấn về vấn đề này.

Ông Lavrov nói rằng ý tưởng triển khai binh sĩ nước ngoài đến Ukraine đang được các nước châu Âu, chủ yếu là Pháp và Anh thúc đẩy, nhằm "làm leo thang căng thẳng và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm nhiệt xung đột".

Moskva đã nhiều lần phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình không được ủy quyền tại Ukraine, cảnh báo rằng nếu không có sự chấp thuận của Liên hợp quốc, họ sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine đều "vô nghĩa" và ưu tiên hàng đầu phải là giải quyết các vấn đề cốt lõi của xung đột – bao gồm chấm dứt nỗ lực đưa Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và khả năng triển khai cơ sở hạ tầng quân sự phương Tây gần biên giới Nga.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT/Lbc)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.