Phản ứng của Tổng thống Trump khi Nga bác bỏ triển khai quân gìn giữ hòa bình ở Ukraine

Điện Kremlin đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump cho rằng Tổng thống Nga sẵn sàng chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine như một bước đột phá có thể giúp chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục có phản ứng về vấn đề này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận "làm hài lòng tất cả mọi người". Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/2 đã tuyên bố rằng ông muốn tìm một "hình thức gìn giữ hòa bình được mọi người chấp nhận", sau khi Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của ông rằng Nga sẽ "chấp nhận" việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine.

Trước đó, ngày 24/2, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine trong một bước đột phá tiềm năng có thể giúp chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev.

"Ông ấy (Putin) sẽ chấp nhận điều đó. Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó" - ông Trump nói khi được hỏi trực tiếp về việc triển khai quân đội châu Âu. “Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó một cách cụ thể. Ông ấy không có vấn đề gì với điều đó", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Washington.

Đáp lại phát ngôn này của nhà lãnh đạo Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25/2 đã từ chối bình luận trực tiếp nhưng nhắc lại việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó đã bác bỏ ý tưởng về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

"Có một lập trường về vấn đề này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov bày tỏ. Tôi không có gì để nói thêm và không có gì để bình luận", ông Peskov cho biết. Trước đó, sau các cuộc đàm phán với Mỹ tại Riyadh, ông Lavrov gọi ý tưởng về sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine là "không thể chấp nhận được".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với các nhà báo hôm 25/2 rằng lập trường của Moskva không thay đổi kể từ khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố vào tuần trước rằng "sự hiện diện của lực lượng vũ trang từ các nước NATO, ngay cả dưới lá cờ EU hoặc là một phần của các lực lượng quốc gia" là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với Nga.

Khi bị các nhà báo phỏng vấn vào cùng ngày 25/2, Tổng thống Trump giải thích lại rằng "thực ra đó là điều tôi đã thảo luận" với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một "hình thức gìn giữ hòa bình được mọi người chấp nhận".

"Bạn sẽ cần một số hình thức gìn giữ hòa bình. Vì vậy, sẽ có điều gì đó được thực hiện để làm hài lòng tất cả mọi người", ông Trump nói với các phóng viên. "Cuối cùng, chúng tôi sẽ có thể nhất trí về một điều gì đó, tôi chắc chắn vậy".

Đầu tháng 2 này, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga đã điện đàm trong hơn một giờ đồng hồ. Theo cả hai bên, cuộc trò chuyện liên quan đến nhiều chủ đề, bao gồm cả cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên, không bên nào đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm đó có thể liên quan đến việc triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine.

Nga sẽ chỉ chấp nhận triển khai quân đội nước ngoài đến Ukraine như một phần của nhiệm vụ của Liên hợp quốc - Vassily Nebenzia, đặc phái viên của Moskva tại Liên hợp quốc, phát biểu với hãng tin RIA Novosti vào đầu tháng này, tuyên bố rằng bất kỳ lực lượng quân sự nào khác sẽ được coi là lực lượng chiến đấu thường xuyên.

Một số nhà lãnh đạo cấp cao của châu Âu, đáng chú ý nhất là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, đã đưa ra ý tưởng gửi quân nhân đến Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần loại trừ việc gửi quân đội Mỹ, khẳng định rằng các thành viên NATO châu Âu nên chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo an ninh cho Kiev.

Thu Hằng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.