Tổng thống Trump thừa nhận 3 lần xuống boongke, nhưng là 'đi kiểm tra'

Tổng thống Mỹ ngày 3/6 thừa nhận ông đã xuống boongke trong Nhà Trắng tại thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình sau cái chết của công dân da màu George Floyd, nhưng khẳng định đây chỉ là chuyến thị sát ngắn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 22/5/2020.
Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News Radio ngày 3/6, ông Trump phủ nhận nhiều luồng tin trước đó nói rằng ông đã xuống hệ thống hầm ngầm tại Nhà Trắng vì an toàn cá nhân trong thời điểm nổ ra các cuộc biểu tình căng thẳng tối 29/5 ngay bên ngoài tường rào. Theo ông, đây là những tin giả (fake news).

“Tôi xuống đó vào ban ngày và chỉ ở đó trong chốc lát, rất ngắn ngủi và với mục đích thị sát. Ban ngày thì không xảy ra chuyện gì... Rất đông người trong Nhà Trắng, trong khi người biểu tình chỉ có một nhóm nhỏ”, ông Trump bày tỏ. Ông cho cho biết bản thân làm việc này là từ khuyến nghị của Cơ quan Mật vụ và lui xuống đó khoảng 2-3 lần. 

Trước đó, New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin các nhân viên mật vụ đưa ông Trump xuống hệ thống đường hầm, còn được biết đến với tên gọi “Trung tâm tác chiến khẩn cấp Phủ Tổng thống”.

Tiếp đó, ngày 31/5, một quan chức cấp cao trong chính quyền nói với hãng tin NBC News rằng tổng thống Mỹ đã ở dưới hầm ngầm trong “một thời gian rất ngắn” và quay trở lại phòng làm việc trong Nhà Trắng một giờ sau đó.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - CNBC

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.