Lầu Năm Góc lần đầu hé lộ boongke khổng lồ tránh chiến tranh hạt nhân ở Nga

Mỹ cho rằng Nga đang duy trì một công trình khổng lồ nằm sâu 300m dưới lòng đất thủ đô Moskva để làm nơi cho các nhân vật quan trọng của Điện Kremlin sinh sống trong nhiều tháng trời nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Đây là thông tin được đưa ra trong một báo cáo mới của Lầu Năm Góc ngày 28/6. Theo đó, Nga xây dựng boongke “siêu khủng” để đề phòng khả năng Mỹ tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhằm lật đổ Tổng thống Vladimir Putin.

Lầu Năm Góc lần đầu hé lộ boongke khổng lồ tránh chiến tranh hạt nhân ở Nga ảnh 1

Tổng thống Putin trong một lần phát biểu trước Điện Kremlin.

Tờ Times of London cho biết báo cáo của Lầu Năm Góc có đoạn: “Một cơ sở ngầm dưới lòng đất Điện Kremlin và boongke ngay sát Đại học Quốc gia Moskva được dành cho các quan chức Nga khi chiến tranh nổ ra. Những hệ thống duy trì sự sống hiệu quả có thể tạo điều kiện cho các hoạt động độc lập dưới lòng đất trong nhiều tháng trời sau một cuộc tấn công hạt nhân”.

Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đưa ra báo cáo về sức mạnh quân sự Nga. Báo cáo này đưa ra thông số rằng boongke khổng lồ nằm ở vị trí 300m dưới mặt đất, có thể làm nơi cư trú cho 10.000 người trong trường hợp nổ ra chiến tranh hạt nhân.

Bên cạnh đó, cơ sở này còn kết nối với những boongke khác ở ngoại ô thủ đô Moskva cũng như nhà ga VIP tại sân bay Vnukovo.

Báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định Tổng thống Nga Putin tin rằng Mỹ muốn thay đổi chính quyền lãnh đạo tại Nga.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.