Tổng thống Trump than phiền 'ở nhà một mình' trong đêm Giáng sinh

Trong khi chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời và gia đình thì nghỉ tại Florida, Tổng thống Donald Trump đã đăng lên mạng xã hội về việc “ở Nhà Trắng một mình” đêm Giáng sinh.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: UPI

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ đã lên kế hoạch cùng gia đình đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong dịp lễ cuối năm. Tuy nhiên, ngày 21/12, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ ở lại Washington nếu không thể đưa ra thỏa thuận ngân sách để ngừng việc chính phủ đóng cửa một phần.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần vào ngày 22/12 do Hạ viện thông qua dự luật có điều khoản chi 5,7 tỷ USD cho xây tường dọc biên giới với Mexico nhưng dự luật này lại “mắc cạn” tại Thượng viện. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Thượng viện Mỹ chủ trương hạ số tiền dành cho xây bức tường biên giới.

Kênh RT (Nga) cho biết trong những ngày qua, Tổng thống Trump đã liên tục sử dụng mạng xã hội Twitter với 20 lần ngày 20/12, 10 lần vào ngày 21/12. Đến thứ Bảy 22/12, ông đăng lên Twitter 7 lần, và ngày hôm sau là 8 lần.

Tính đến chiều 24/12, nhà lãnh đạo Mỹ cập nhật nội dung trên Twitter tới 10 lần. Trong đó, ông có than phiền về việc “một mình trong Nhà Trắng chờ đợi thành viên đảng Dân chủ quay trở lại và tạo thỏa thuận cần thiết về an ninh biên giới”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo rằng Đệ nhất phu nhân Melania vốn đã bay đến Florida sẽ quay trở lại Nhà Trắng để gia đình Tổng thống cùng đón Giáng sinh bên nhau.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.