Mỹ đòi Triều Tiên bồi thường 500 triệu USD vì cái chết của sinh viên Warmbier

Một tòa án Mỹ ngày 24/12 đã yêu cầu Triều Tiên trả 501 triệu USD bồi thường cho cái chết của sinh viên Otto Warmbier không lâu sau khi Bình Nhưỡng thả anh này.

Cha mẹ sinh viên người Mỹ Warmbier trong tháng 4 đã khởi kiện Triều Tiên có liên quan tới cái chết của con họ.

Chú thích ảnh
Sinh viên người Mỹ Otto Warmbier. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin vào tháng 6/2017, Triều Tiên thả Warmbier khỏi nhà tù và cho phép thanh niên 22 tuổi này trở về Mỹ. Khi đó Warmbier đã hôn mê. Vài ngày sau khi trở về Mỹ, anh qua đời. Kết quả điều tra cho thấy Warmbier tử vong vì não thiếu oxy và máu.

Thẩm phán Beryl Howell tại Tòa án quận Columbia ngày 24/12 phán quyết: “Triều Tiên chịu trách nhiệm vì đã tra tấn, bắt làm con tin và sát hại không xét xử Otto Warmbier đồng thời gây tổn thương cho cha mẹ của sinh viên này”.

Trong khi đó, Triều Tiên cho rằng sinh viên người Mỹ đổ bệnh do nhiễm khuẩn Clostridium botulinum sau thời điểm ra tòa tại Bình Nhưỡng vào tháng 3/2016 và rơi vào hôn mê do uống thuốc ngủ. Bình Nhưỡng đồng thời bác bỏ cáo buộc tra tấn Warmbier.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin Triều Tiên đã kết án Warmbier 15 năm tù khổ sai do hành động “chống phá nhà nước”. Warmbier bị bắt và kết án trong năm 2016 do tìm cách ăn trộm khẩu hiệu tuyên truyền của Triều Tiên. Khi đó công dân Mỹ đến Triều Tiên với tư cách một khách du lịch.

Quyết định đòi bồi thường của tòa án quận Columbia được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm của quan hệ ngoại giao Mỹ-Triều Tiên khi hai quốc gia đàm phán để hủy bỏ chương trình hạt nhân Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói cái chết của Warmbier đã góp phần trong tiến trình dẫn tới hội nghị thượng đỉnh trong năm 2018 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.