Tổng thống Trump sẽ thăm cấp nhà nước Vương quốc Anh vào tháng 9

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Vương quốc Anh vào tháng 9 tới, đúng dịp Quốc hội Anh tạm nghỉ họp, giúp tránh nguy cơ xảy ra các tranh cãi ngoại giao.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong nhiệm kỳ đầu và phu nhân Melania Trump tại sân bay Stansted, London (Anh), ngày 3/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo được Cung điện Buckingham công bố ngày 14/7, Vua Charles III sẽ tiếp đón ông Donald Trump và phu nhân Melania tại Lâu đài Windsor từ ngày 17 đến 19/9. Đây được coi là chuyến thăm cấp nhà nước “chưa từng có tiền lệ”, khi ông Trump là tổng thống Mỹ hiếm hoi thực hiện chuyến công du cấp cao thứ hai tới Anh trong cùng nhiệm kỳ.

Thông cáo nêu rõ: “Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ông Donald J. Trump, cùng phu nhân Melania Trump, đã nhận lời mời của Vua Charles III để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Anh từ ngày 17 đến 19/9/2025”.

Thời điểm diễn ra chuyến thăm trùng với kỳ nghỉ của Quốc hội Anh, khi các nghị sĩ rời Westminster để tham dự hội nghị thường niên của các đảng chính trị. Giới quan sát nhận định điều này phần nào giúp tránh được các phản ứng trái chiều tại Quốc hội, vốn có không ít nghị sĩ chỉ trích ông Trump.

Theo tờ Politico, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chuyển thư mời chính thức từ Vua Charles III tới ông Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 2. Ông Starmer cho biết chuyến thăm sắp tới là “sự kiện lịch sử” và “chưa từng có tiền lệ”. Thông thường, các tổng thống Mỹ khi bước sang nhiệm kỳ hai thường chỉ được mời tham dự các buổi trà hoặc tiệc trưa cùng hoàng gia, thay vì một chuyến thăm cấp nhà nước đầy đủ nghi thức.

Trong nội bộ Công đảng cũng xuất hiện ý kiến không đồng tình. Nữ nghị sĩ Công đảng Kate Osborne hồi tháng 4 đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle, đề nghị không để ông Trump phát biểu trước Quốc hội Anh. Bà Osborne cho rằng việc để Tổng thống Mỹ phát biểu trước các nghị sĩ là “không phù hợp” do những phát ngôn trước đây bị cáo buộc liên quan đến phân biệt giới tính, chủng tộc và bài ngoại. Đến nay, kiến nghị này đã nhận được sự ủng hộ của 20 nghị sĩ.

Động thái này tương phản với chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tuần trước, khi ông Macron đã được mời phát biểu trước các nghị sĩ Anh tại Hạ viện.

Về khả năng ông Trump có được mời phát biểu hay không, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện cho biết: “Bất kỳ đề nghị nào liên quan đến việc phát biểu trước Quốc hội sẽ được xem xét theo quy trình thông thường”.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.