Tổng thống Trump nói lính Mỹ không nên xuất hiện tại Trung Đông

Bình luận về quyết định rút binh sĩ khỏi Syria, Tổng thống Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng ngay từ ban đầu, lính Mỹ không nên xuất hiện tại Trung Đông. 
Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ xuất hiện tại thị trấn Manbij, Syria năm 2018. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik, thông qua một dòng tweet khác, Tổng thống Trump khẳng định việc can thiệp quân sự của Mỹ tại Trung Đông là “quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử” của quốc gia này. 

"Chúng tôi đã đi đến chiến tranh dưới một tiền đề sai lầm và bây giờ vẫn chưa chứng minh được: vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chẳng hề có!", nhà lãnh đạo Mỹ viết, ám chỉ đến quyết định đem quân đến Iraq năm 2003 khi Chính quyền Tổng thống Geogre Bush tuyên bố rằng Tổng thống Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt mà không thể tìm đấy ở bất kỳ đâu. 

Hôm 7/10, ông Trump cho hay chính sách đưa Mỹ tránh xa khỏi các vụ xung đột quân sự chính là lý do giúp ông đắc cử tổng thống. Ông nêu cụ thể rằng Quân đội Mỹ chỉ nên chiến đấu ở nơi có lợi ích của nước Mỹ và chỉ chiến đấu để giành chiến thắng. (Xem video căn cứ quân sự Mỹ tại Tel Arqam (Syria) hoang vu không bóng người sau khi binh sĩ rời đi. Nguồn: RT)

Lập trường của ông chủ Nhà Trắng về chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria cũng thể hiện không nhất quán trong vài ngày qua. Đầu tiên, ông tuyên bố có thể "một lần nữa xóa sổ" nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vài giờ sau đó lại viết trên mạng xã hội rằng ông coi Ankara là đối tác quan trọng của Washington.

Các chính trị gia không đồng quan điểm với Tổng thống Trump tại Washington đã lên tiếng cáo buộc ông bỏ rơi lực lượng đồng minh người Kurd tại Syria trước nguy cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ - xem các lực lượng người Kurd tại Syria là “khủng bố” có liên hệ với phiến quân người Kurd PKK ở nước này – liên tục cam kết tiến hành một chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria để đảm bảo an ninh khu vực biên giới này. 

Ngày 9/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được pháo binh và không quân yểm trợ đã tràn qua biên giới Syria, chính thức mở màn chiến dịch quân sự nhằm các lực lượng người Kurd tại đây. Reuters, hãng tin Bloomberg và truyền thông Trung Đông dẫn lời người đứng đầu cơ quan truyền thông của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Altun từ Ankara cho hay “quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Quân đội Syria Tự do đã vượt qua biên giới Syria", một phần trong chiến dịch truy quét các tay súng thuộc tổ chức Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).