Tổng thống Trump nói gì khi chia tay người đồng cấp Putin

Mới đây, một nhà ngoại giao Nga đã tiết lộ với truyền thông câu cuối Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi họ chia tay tại sự kiện ở Paris (Pháp) ngày 11/11.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao Nga Yuri Ushakov ngày 18/11 cho biết: “Tổng thống Trump đã nói rằng: Hẹn gặp lại ông ở Buenos Aires”. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nga Putin đã xác nhận điều này.

Ông Yuri Ushakov cũng cho hay việc chuẩn bị cho cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo đang được tiến hành.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đây từng nói rằng việc Mỹ cảnh báo rời khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sẽ nằm trong chương trình cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại Buenos Aires (Argentina) bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 trong tháng 11.

Ngày 16/7, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) để bàn luận về nhiều vấn đề, một động thái được đánh giá nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Trong một diễn biến khác ngày 15/11, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bên lề một hội nghị quốc tế tại Singapore. Nhà lãnh đạo Nga xác nhận ông và Phó Tổng thống Mỹ đã bàn luận về ổn định chiến lược cũng như Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới. Tổng thống Putin tin rằng ổn định chiến lược là vấn đề then chốt trong đối thoại Nga-Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông đã bàn luận về giá dầu mỏ với Tổng thống Trump ở Paris. Ông Putin cho rằng giá dầu có thể tăng hoặc giảm nhẹ nhưng mức hiện nay là không ổn định và 70USD/thùng là hợp lý đối với Nga.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.