Trung Quốc ra mắt khách sạn cao tầng ngầm đầu tiên trên thế giới

Sau gần 10 năm xây dựng, Trung Quốc đã cho ra mắt công chúng khách sạn cao tầng ngầm đầu tiên trên thế giới, nằm gọn trong mỏ đá bị bỏ hoang.
Chú thích ảnh
Giá phòng tại đây là 489USD-547USD/tối. Ảnh: AFP

Công trình trị giá 2 tỷ nhân dân tệ nằm ở vị trí sâu 88 m dưới mặt đất này mang tên khách sạn Mỏ đá Shimao.

Kênh RT (Nga) ngày 17/11 dẫn lời kiến trúc sư người Anh đã thiết kế khách sạn Mỏ đá Shimao, ông Martin Jochman chia sẻ: “Đây là cơ hội đặc biệt cho tôi những ý tưởng tuyệt vời để tái hình thành mối quan hệ giữa thành phố và thiên nhiên”.

Khách sạn Mỏ đá Shimao có 2 tầng nằm trên mặt đất trong khi 2 tầng thấp nhất lại chìm hoàn toàn dưới nước hồ xung quanh địa điểm này. Trong khách sạn 336 phòng còn có nhà hàng, phòng tập thể thao…

Dưới đây là video về khách sạn mới được ra mắt (nguồn: RT)

Chú thích ảnh
Một trung tâm mua sắm sẽ được xây tại địa điểm này trong năm 2019. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Căn phòng được bao quanh bởi nước hồ ở khách sạn Mỏ đá Shimao. Ảnh: AFP

Mỏ đá nơi xây khách sạn ngầm này được khai thác từ thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai và đóng cửa vào năm 2000 do các quy định mới về bảo vệ môi trường. Chủ sở hữu cho biết khách sạn Mỏ đá Shimao có thể chịu được động đất 9 độ richter.

Năm 2016, Trung Quốc tự nhận sở hữu tòa nhà cao tầng thứ hai thế giới khi khánh thành Tháp Thượng Hải cao 632 m với 128 tầng ở quận tài chính trong thành phố này.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.