Tổng thống Trump nhất trí cho phép Ukraine tự sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có kế hoạch cấp phép cho Ukraine sản xuất các hệ thống phòng không Patriot, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Mỹ cũng đang thảo luận với Kiev về khả năng tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất Patriot

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington dự định cấp cho Ukraine giấy phép để sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đồng thời, chính quyền của ông cũng xác nhận đang thảo luận với Kiev về khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump nói: “Có một người mách nhỏ với tôi rằng chúng tôi sẽ trao cho họ (Ukraine) quyền sản xuất Patriot. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách chế tạo”.

Tổng thống Trump gọi Patriot là “một loại khí tài tinh nhuệ” (elite equipment) và cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép Ukraine tự chế tạo hệ thống phòng không này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Một trong những điều chúng ta sẽ thảo luận là chúng tôi sẽ cấp giấy phép để các bạn sản xuất Patriot. Điều đó thật tuyệt, đúng không? Bằng cách này các bạn sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Hãy tự sản xuất lấy”.

Mỹ đang thảo luận về việc Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga

Khi được hỏi về việc Ukraine ngày càng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, Tổng thống Trump đã chuyển câu hỏi cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Washington và Kiev đang thảo luận về khả năng giúp Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga nhằm khiến Moskva “nhận ra việc bảo vệ chính không phận của mình khó khăn đến mức nào”.

Ông Rubio nói thêm rằng Mỹ hy vọng sức ép này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Trump: Leo thang nhưng có thể giúp chấm dứt chiến tranh

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận chiến lược này đồng nghĩa với việc leo thang xung đột, nhưng cho rằng điều đó cuối cùng có thể giúp kết thúc cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nói: “Đó là một sự leo thang, nhưng là sự leo thang có thể dẫn đến chấm dứt chiến tranh”.

Phát biểu này tương đồng với nhận định gần đây của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, người cho biết Kiev kỳ vọng các hoạt động giao tranh quy mô lớn sẽ kết thúc trước mùa đông, sau một giai đoạn leo thang mạnh.

Tăng cường phòng không là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Ukraine

Theo báo The Kyiv Post, những phát biểu trên được đưa ra khi Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, trong đó việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine là chủ đề trọng tâm.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết ưu tiên lớn nhất của ông là nhận được thêm tên lửa Patriot.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Hôm nay, điều quan trọng là phải tìm được cách nhận càng nhiều tên lửa cho các hệ thống Patriot càng tốt, và càng nhanh càng tốt. Đây là vấn đề quan trọng nhất mà chúng tôi sẽ thảo luận. Đó là nhu cầu hết sức cấp bách đối với chúng tôi”.

Khi được các phóng viên hỏi về tâm thế trước cuộc gặp với Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky trả lời rằng ông luôn ở trong “tinh thần chiến đấu” trước mỗi cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Mỹ.

Nhu cầu cấp bách của Kiev đối với tên lửa phòng không Patriot

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau hai cuộc tấn công quy mô lớn của Liê n bang Nga nhằm vào Kiev chỉ trong vài ngày gần đây, trong đó có cuộc tấn công ngày 6/7, khi không một tên lửa đạn đạo nào trong số 29 tên lửa mà Liên bang Nga phóng tới bị đánh chặn.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa Patriot, cho biết các tên lửa đánh chặn này - một trong số rất ít loại vũ khí mà Ukraine đang sở hữu có khả năng bắn hạ các tên lửa tốc độ cao của Liên bang Nga - hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, số lượng tên lửa Patriot được chuyển giao cho Kiev rất hạn chế; có những đợt viện trợ chỉ gồm 5 quả tên lửa.

Nguồn cung tên lửa Patriot trên thế giới vẫn rất hạn chế

Kho dự trữ Patriot trên toàn cầu vẫn ở mức thấp trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh trong những năm gần đây, trong khi tốc độ sản xuất không theo kịp tốc độ tiêu thụ tại Ukraine và Iran.

Hiện nay, tên lửa PAC-3 Patriot - phiên bản hiện đại và được săn đón nhất - chỉ được sản xuất tại Mỹ và theo giấy phép tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Đức sản xuất các tên lửa PAC-2 đời cũ trong nước. Một số lô PAC-2 dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine từ năm 2027, theo hợp đồng trị giá 4 tỷ euro (khoảng 4,7 tỷ USD) được ký kết vào tháng 4.

Ukraine tìm kiếm các giải pháp thay thế

Do tình trạng thiếu hụt Patriot kéo dài, Kiev cũng đã hé lộ việc đang nghiên cứu các giải pháp thay thế.

Một trong những dự án đó là Freya - hệ thống phòng không đang được Ukraine phối hợp phát triển cùng Đức, Pháp và Na Uy nhằm bổ sung hoặc thay thế Patriot trong tương lai.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.