Tổng thống Trump mừng Ngày Độc lập bằng chiến đấu cơ và xe tăng

Hai chiếc xe tăng M1A1 Abrams đã đến thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) trước thềm sự kiện mừng Ngày Độc lập (4/7). Trước đây, Tổng thống Donald Trump từng nêu ý định tổ chức diễu binh trong Ngày Độc lập nhưng kế hoạch này đã không thể hiện thực hóa do vấn đề kinh phí.
Chú thích ảnh
Cảnh sát chống khủng bố làm nhiệm vụ trong Ngày Độc lập tại New York năm 2016. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin vào tối 1/7 tại phía Đông Nam Washington xuất hiện 2 xe tăng M1A1 Abrams và 4 phương tiện quân sự khác được vận chuyển bằng tàu hỏa. Quân cảnh đã đứng gác bên cạnh những chiếc xe tăng này. Theo nguồn tin của AP, những chiếc M1A1 Abrams được vận chuyển từ Fort Stewart, bang Georgia.

Ngày 1/7, Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên rằng trong sự kiện mừng Ngày Độc lập, xe tăng sẽ được điều động. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ không công bố rõ mục đích sử dụng những xe tăng này.

Năm nay Tổng thống Trump sẽ tổ chức sự kiện mang tên “Chào quân sự nước Mỹ” để vinh danh quân đội quốc gia này.

Theo kế hoạch, vào ngày 4/7, Tổng thống Trump phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln. Sự kiện này còn bao gồm âm nhạc, bắn pháo hoa, trình diễn chiến đấu cơ.

Ông Trump cũng nói rằng ông có kế hoạch trưng bày xe tăng tại National Mall và chiến đấu cơ của Hải quân Mỹ cùng chiếc Không lực Một sẽ bay trên bầu trời Washington trong Ngày Độc lập.

Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung rằng xe tăng M1 Abrams và xe tăng Sherman có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ “góp mặt” trong sự kiện. Nhưng ông cũng nhấn mạnh: “Phải thật sự cẩn thận với những xe tăng này bởi các con đường ở Washington có xu hướng không chịu nổi xe tăng hạng nặng vì vậy chỉ có thể đặt chúng ở những địa điểm nhất định”.

Chú thích ảnh
Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ. Ảnh: Military.com

Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa hề công bố về chi phí của sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập này.

Năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump đã hoãn tổ chức diễu binh kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh do chi phí tổ chức quá lớn, lên tới 90 triệu USD.

Trong một diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh Nội địa và Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia đã cảnh báo lực lượng hành pháp quốc gia này cảnh giác cao trước các động thái đáng nghi trong thời gian tổ chức kỷ niệm Ngày Độc lập. Các cơ quan này nghi ngờ khủng bố có thể ra tay trong sự kiện này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.