Biến đổi khí hậu 'hô biến' 80 triệu việc làm trong thập kỷ tới

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một trở nên tồi tệ, căng thẳng do thời tiết ngày một nóng bức có thể gây thiệt hại về năng suất tương đương với 80 triệu việc làm toàn thời gian trong thập kỷ tới. Đây là cảnh báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đưa ra trong báo cáo ngày 1/7. 

ILO ước tính nhiệt độ tăng cao hơn sẽ khiến khoảng 2,2% tổng số giờ làm trên thế giới bị mất vào năm 2030. Tỷ lệ này được cho là sẽ tăng gấp đôi tại các vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đó có Tây Phi và Nam Á. Điều này đồng nghĩa với việc thiệt hại kinh tế sẽ chiếm 1,4% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu, tương đương với 2.400 tỷ USD, gần với quy mô của nền kinh tế Anh.  

Chú thích ảnh
Trụ sở ILO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài một tuần lễ, khiến ít nhất 8 người tử vong, giới chuyên gia ILO cảnh báo không chỉ Tây Phi và Nam Á mà ngay cả "lục địa già" cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng căng thẳng do nhiệt độ nóng bức. Khi năng suất lao động tỷ lệ nghịch với nhiệt độ ngoài trời, nông nghiệp sẽ là ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất. Với khoảng 940 triệu người đang làm việc trong ngành nông nghiệp như hiện nay, đến năm 2030, ngành kinh tế này sẽ chiếm khoảng 60% số giờ làm bị mất trên toàn cầu, trong khi tỷ lệ này đối với ngành xây dựng cũng ở mức khá cao, khoảng 19%

Tuy nhiên, theo ILO, đây mới chỉ là ước tính sơ bộ, dựa trên giả định nhiệt độ Trái Đất sẽ chỉ tăng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Trong khi đó, những báo cáo gần đây đều ước tính nhiệt độ Trái Đất có thể tăng gấp đôi. 

Bà Catherine Saget, đồng chủ trì báo cáo, nhấn mạnh ngay cả trong kịch bản tốt nhất, căng thẳng do nhiệt độ nóng bức có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với cả chủ lao động và người làm công ăn lương, các nền kinh tế địa phương và thậm chí là cả nền kinh tế toàn cầu. Do đó, ILO kêu gọi các nước cần nỗ lực hơn nhằm công bố, hỗ trợ việc thực thi các chính sách nhằm đối phó với những nguy cơ căng thẳng do nhiệt độ nóng bức gây ra cũng như bảo vệ người lao động.   

Căng thẳng do nhiệt độ nóng bức thường xảy ra khi nhiệt độ cao hơn 35 độ C, kết hợp với độ ẩm cao. Nếu làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, người lao động có thể bị đột quỵ, dẫn tới tử vong.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.