Tổng thống Trump ký gia hạn lệnh trừng phạt Nga trước khi gặp ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/2 đã ký sắc lệnh gia hạn một số lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga kéo dài đến ngày 6/3/2026, ngay trước cuộc gặp của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng, ngày 31/1. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Sắc lệnh này sẽ tăng thời hạn của hàng loạt lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên Nga, liên quan đến tình hình ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt lần đầu tiên được Mỹ ban bố vào ngày 6/3/2014, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama để đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Tổng thống Trump vào ngày 28/2 có lịch trình tiếp đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để hội đàm tại Nhà Trắng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết các cuộc tham vấn giữa phái đoàn các nhà ngoại giao của Nga và Mỹ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 27/2 diễn ra thực chất và thiết thực.

Thông báo ngày 28/2 của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm rằng phía Nga đã đề nghị Mỹ xem xét khả năng khôi phục đường bay trực tiếp giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ cần bố trí ổn định và bền vững nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Bộ này cũng cho biết hai bên thống nhất sẽ sớm tiến hành một cuộc gặp khác thảo luận các vấn đề này. Ngày giờ và địa điểm cuộc gặp cũng như thành phần phái đoàn hai bên sẽ được thỏa thuận sau.

Hai nước đã trục xuất nhân viên đại sứ quán của nhau trong thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, giai đoạn mà Điện Kremlin miêu tả mối quan hệ song phương ở mức “chạm đáy”. Ngay sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã nhanh chóng khởi động đàm phán với Moskva, đồng thời cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cuộc họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ là hoạt động ngoại giao tiếp theo giữa Moskva-Washington, tiếp sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 12/2 và cuộc gặp của Ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm 18/2 vừa qua.

Hà Linh/Báo Tin tức (Press TV)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.