Tổng thống Trump hé lộ về đàm phán với Nga liên quan đến Ukraine

Giữa bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, Tổng thống Donald Trump bất ngờ lên tiếng về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 24/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn độc lập UNIAN (Ukraine) ngày 7/4, Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ với giới phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Nga vẫn đang được tiến hành liên quan đến tình hình Ukraine. Ông bày tỏ sự cấp thiết trong việc các bên liên quan nhanh chóng tìm ra giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang trao đổi với Nga. Tôi không muốn chứng kiến cảnh bom rơi, đạn lạc tiếp diễn, và hàng nghìn thanh niên đang thiệt mạng mỗi tuần. Chúng tôi mong muốn họ dừng lại", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng khẳng định lại rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã không xảy ra nếu ông vẫn còn tại vị sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2021. "Đây là một điều khủng khiếp, và lẽ ra nó không bao giờ nên bắt đầu. Chắc chắn 100% điều này sẽ không xảy ra nếu tôi vẫn là tổng thống," ông khẳng định.

Cùng ngày, từ Moskva, Điện Kremlin thông báo rằng việc ngừng bắn sẽ chỉ được thực hiện khi các yêu cầu của Nga được giải quyết thỏa đáng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Tổng thống Putin ủng hộ ý tưởng về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn, tuy nhiên, trước đó, một số vấn đề cần được làm rõ. Những vấn đề này vẫn còn đang bỏ ngỏ và chưa có bất kỳ câu trả lời nào được đưa ra".

Mặc dù nội dung cụ thể của những "vấn đề" này chưa được tiết lộ hoàn toàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nhiều lần đề cập rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần phải giải quyết những gì mà Moskva coi là căn nguyên sâu xa của cuộc xung đột. Theo quan điểm của Nga, đây là cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây về tương lai của Ukraine và việc mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía biên giới Nga sau thời kỳ Liên Xô.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ tờ Politico (Mỹ), có khả năng ông Trump sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Putin trong những ngày tới. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng lưu ý rằng việc cuộc thảo luận có diễn ra hay không vẫn chưa chắc chắn do "chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra".

Về phía Nga, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Kirill Dmitriyev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và là đặc phái viên của Tổng thống Putin về hợp tác kinh tế quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các cuộc tiếp xúc tiếp theo giữa Moscow và Washington có thể diễn ra trong tương lai gần.

"Rất có thể là vào tuần tới," ông Dmitriyev trả lời vào ngày 6/4 khi được hỏi về thời điểm có thể diễn ra các cuộc đối thoại mới. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga, ông Dmitriev bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" về triển vọng mối quan hệ ngoại giao mới và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục quan hệ song phương.

Trước đó, ông Dmitriyev đã có cuộc gặp tại Washington D.C. với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff. CNN đánh giá chuyến thăm này là lần đầu tiên kể từ năm 2022, một quan chức cấp cao của Nga đến thủ đô Hoa Kỳ để tiến hành đàm phán. CNN, trích dẫn các nguồn tin, cho biết mục đích của cuộc họp là nhằm tăng cường quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, đồng thời tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.