Tổng thống Trump: FED là ‘mối đe dọa lớn nhất của tôi’

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khi gọi cơ quan này là “mối đe dọa lớn nhất của tôi”.   
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ảnh: AFP

Tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của ông Trump với kênh Fox Business, sau việc nhà lãnh đạo liên tiếp chỉ trích FED về quyết định tăng lãi suất. “Mối đe dọa lớn nhất của tôi là FED bởi vì FED đang tăng lãi suất quá nhanh”, ông nói. 

Tổng thống Trump lo ngại động thái này sẽ tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế Mỹ. Phát biểu trên sóng truyền hình ngày 16/10, ông Trump đã chỉ trích Chủ tịch FED Jerome Powell, người do ông bổ nhiệm giữ chức vụ này năm ngoái. 

“Đó là một cơ quan độc lập vì thế tôi không nói chuyện với ông ấy, song tôi không hài lòng với việc ông ấy làm”, Tổng thống Trump nói về ông Powell. 

FED đã tăng lãi suất trong 3 năm qua và cuối cùng đưa chúng ở mức gần như bình thường sau cuộc khủng hoảng tài chính. Là một cơ quan độc lập không chịu tác động chính trị, ngân hàng này điều chỉnh lãi suất để kích thích nền kinh tế yếu hoặc giữ cho nó không trở nên quá nóng, dẫn đến lạm phát. Nhìn chung, các Tổng thống Mỹ thường tránh bình luận về các quyết định của FED. 

Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump nói FED nên tăng tốc lộ trình tăng lãi suất. Ông cũng cáo buộc cơ quan này ghìm lãi suất thấp để giúp đỡ Tổng thống Barack Obama tại thời điểm đó. Tuy nhiên, quan điểm của ông đã thay đổi kể từ khi nắm quyền. 

Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng công khai tuyên bố việc FED tăng lãi suất là nguyên nhân gây ra hỗn loạn trên thị trường chứng khoán, khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 800 điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2018. Ông thậm chí cho rằng ngân hàng này bị “loạn trí” và “mất kiểm soát”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.