Tổng thống Trump một mực bênh Saudi Arabia trong vụ nhà báo mất tích

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lên tiếng bênh vực cho Saudi Arabia liên quan đến vụ nhà báo tờ Jamal Khashoggi mất tích.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt chỉ trích chính quyền Saudi Arabia là thủ phạm sát hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng, Tổng thống Trump lên tiếng khẳng định việc đổ hết tội lỗi lên Saudi Arabia trước khi biết được sự thực là một tình huống ngược đời: “bị cho là có tội trước khi được chứng minh vô tội”.

“Chúng ta một lần nữa với tình huống bạn có tội cho đến khi được chứng minh vô tội”, đài phát thanh Sputnik trích dẫn câu nói của Tổng thống Trump trả lời hãng tin AP.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cho biết “những kẻ sát nhân độc ác” có thể là hung thủ chịu trách nhiệm cho vụ nhà báo Khashoggi mất tích. Rất nhiều giả thuyết và cáo buộc được đưa ra xoay quanh vụ biến mất của Khashoggi, trong đó bao gồm thông tin cho rằng sát thủ Saudi Arabia đã bay tới Istanbul, giết hại nhà báo và phân xác ông này để thủ tiêu. Tuy nhiên, cho đến nay tất cả những thông tin đó đều không đưa ra được bằng chứng xác thực.

Nhà báo bình luận người Saudi Arabia này mất tích sau khi ông đến Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2/10 để lấy giấy tờ làm thủ tục kết hôn. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có đoạn video và âm thanh chứng minh một đội an ninh Saudi Arabia đã bắt giữ phóng viên này ngay tại lãnh sự quán trước khi sát hại và phân xác ông. Tuy nhiên, giới chức Saudi khẳng định phóng viên Khashoggi đã rời khỏi tòa nhà một cách bình an vô sự.

Trong chuyến thăm tới Saudi Arabia hôm 16/10 để thảo luận về vụ nhà báo mất tích, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra tuyên bố với nội dung giới chức Saudi Arabia kịch liệt bác bỏ thông tin biết tung tích của nhà báo Khashoggi. Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông cảm nhận được một “sự cam kết nghiêm túc” từ phía Riyadh trong quá trình điều tra chuyện gì đã xảy ra và hung thủ đứng sau vụ việc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.