Tổng thống Trump dọa cắt quan hệ thương mại với châu Âu vì lãi suất tăng

Tổng thống Mỹ cho rằng Washington đang phải "gánh" các nước châu Âu với khoản thâm hụt thương mại lên tới 200 tỷ USD.

1709-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể ngừng giao thương với các quốc gia châu Âu mà Mỹ đang chịu thâm hụt thương mại.

"Chúng ta đang phải gánh các nước châu Âu với khoản thâm hụt thương mại 200 tỷ USD. Tất cả những gì chúng ta cần làm là nói: 'Các bạn biết không? Chúng tôi sẽ không giao thương với các anh nữa'. Chúng ta không cần bất cứ thứ gì họ có; chúng ta có ô tô, có gỗ, có thực phẩm, chúng ta có mọi thứ", ông phát biểu tại Bắc Carolina ngày 16/9.

Trước đó, ông Trump từng ám chỉ Mỹ có thể ngừng giao thương với các nước mà Mỹ bị thâm hụt thương mại nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không cắt giảm lãi suất cơ bản.

Ngày 16/9, Fed - cơ quan đóng vai trò ngân hàng trung ương của đất nước - đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,75-4%, lần đầu tiên sau ba năm, đi ngược lại những yêu cầu nhiều lần của Tổng thống Trump về việc hạ chi phí vay. Fed cho biết việc tăng lãi suất nhằm hỗ trợ quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu lâu dài 2% một cách "kịp thời hơn". Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, gọi quyết định này là một quyết định "nghiêm túc" nhưng cần thiết.

Lời đe dọa của Tổng thống Trump cũng được cho là có liên quan đến những động thái của EU nhằm thắt chặt quan hệ với Canada.

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông có thể thực hiện bước đi mạnh tay này sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Canada sẽ trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên trong lịch sử của khối. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada vẫn đang tiếp diễn.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ, và ông Trump đã áp mức thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia láng giềng phía Bắc này.

Khi phản hồi về thông tin trên vào ngày 16/9, ông Trump cho rằng động thái đó có thể bị coi là "một hành động thù địch".

"Nếu họ làm vậy, và nếu tôi coi đó là hành động thù địch, tôi sẽ áp mức thuế rất cao hoặc ngừng giao thương với châu Âu đối với nhiều mặt hàng. Nếu châu Âu thực hiện điều đó với ý đồ xấu - còn nếu là ý đồ tốt thì không sao - nhưng nếu là ý đồ xấu, chúng tôi sẽ áp thuế rất nặng lên họ”, Tổng thống Trump cứng rắn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn