Tổng thống Trump dọa áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp

Ngày 15/6, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu champagne của Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ.
Chú thích ảnh
Các chai rượu của Pháp được bày bán tại siêu thị ở Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thu thuế các công ty của Mỹ và nhấn mạnh: “Nếu họ làm như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế 100% đối với toàn bộ rượu champagne và rượu vang xuất khẩu từ Pháp. Tất cả những gì ông Macron cần làm là bãi bỏ loại thuế này, khi đó ông ấy sẽ không phải chịu áp lực như vậy”.

Từ năm 2019, Chính phủ Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các “đại gia” công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet - công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các cuộc xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và pho mát của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp (FEVS), Mỹ là nước nhập khẩu nhiều nhất rượu vang và rượu mạnh của Pháp, chiếm 21% tổng thị trường xuất khẩu của quốc gia châu Âu trong năm ngoái. Rượu vang của Pháp và châu Âu xuất sang Mỹ đang phải chịu mức thuế 15%, cao hơn so với mức 10% trước đó. FEVS cho biết năm ngoái, xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp sang Mỹ đã giảm 21%.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.