Tổng thống Trump dỡ hạn chế cấm nhập cảnh đối với công dân thuộc khối Schengen

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/1 đã thông báo dỡ hạn chế cấm nhập cảnh vì COVID-19 với công dân Brazil và 26 quốc gia thuộc khối Schengen.
Chú thích ảnh
Phi công tại sân bay quốc tế San Francisco, California (Mỹ). Ảnh: Getty Images

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin việc dỡ bỏ hạn chế cấm nhập cảnh có hiệu lực từ 26/1.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump áp dụng lệnh cấm nhập cảnh từ đầu năm 2020 để hạn chế lây lan dịch COVID-19. Lệnh cấm áp dụng với gần như mọi công dân nước ngoài từng ở Brazil, Anh, Ireland và các nước thuộc khối Schengen trong phạm vi 14 ngày gần nhất trước khi di chuyển.

Mỹ áp dụng lệnh cấm từ giữa tháng 3/2020 trong khi lệnh cấm nhập cảnh với người Brazil có hiệu lực từ tháng 5/2020.

Trong tháng 1 này, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch Mỹ đã ký lệnh yêu cầu mọi hành khách di chuyển bằng đường hàng không khi đến Mỹ phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc chứng minh đã hồi phục COVID-19 để được nhập cảnh vào nước này từ 26/1.

Các hãng hàng không hy vọng yêu cầu xét nghiệm mới sẽ mở đường để chính quyền nới lỏng hạn chế di chuyển từ một số quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố trên của ông Trump, người sẽ mãn nhiệm kỳ tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, một thành viên cấp cao của nhóm tiếp quản quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng sắc lệnh đó sẽ chưa được dỡ bỏ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.