Quan chức cấp cao Mỹ muốn tước đặc quyền đọc tin tình báo của ông Trump

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cho rằng cần phải cấm Tổng thống Donald Trump tiếp cận bản tin tình báo hàng ngày, kể cả sau khi ông rời nhiệm sở.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff. Ảnh: AP

Phát biểu trong chương trình “Face the Nation” trên kênh CBSNews ngày 17/1, ông Schiff cho rằng bất luận tình huống nào cũng không nên để ông Trump tiếp cận bản tin tình báo hàng ngày ở thời điểm hiện nay cũng như về sau. Ông Schiff cho rằng lý do liên quan tới mức độ đáng tin cậy. 

Trước đó một ngày, ông Susan Gordon, cựu Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời ông Trump, đã viết bài bình luận trên tờ Bưu điện Washington (Washington Post), với luận điểm ông Trump không được tiếp cận thông tin tình báo sau ngày 20/1 – ngày ông Joe Biden nhậm chức. Theo ông Gordon, bước đi này giúp ông Biden giảm nguy cơ an ninh quốc gia có thể xuất hiện từ ông Trump dưới tư cách công dân. 

Thông thường, các cựu Tổng thống Mỹ vẫn thuộc diện đối tượng được đọc bản tin tình báo hàng ngày và được quyền tiếp cận thông tin mật sau khi rời Nhà Trắng. 

Bản tin tình báo hàng ngày là tài liệu thuộc diện tối mật, chứa đựng những thông tin nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia của Mỹ. Báo cáo được thông báo tới tổng thống và trong những năm gần đây Tổng thống đắc cử Mỹ cũng là đối tượng được quyền tiếp cận toàn bộ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Politico

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.