Tổng thống Trump điều động quân đội nhằm bảo vệ cơ sở ICE tại Portland

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 đã ra lệnh triển khai lực lượng quân đội tới thành phố Portland, bang Oregon nhằm bảo vệ các cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và được phép sử dụng “mọi biện pháp” cần thiết để đối phó những gì ông mô tả là mối đe dọa từ “khủng bố nội địa”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định của Tổng thống Trump được công bố trên mạng xã hội TruthSocial, trong đó ông ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng ông Pete Hegseth điều động binh lực nhằm bảo vệ Portland và các cơ sở thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang bị cho là phải đối mặt với các cuộc tấn công.

Tuyên bố của ông Trump vấp phải phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương. Thị trưởng Portland, ông Keith Wilson, nhấn mạnh việc không cần triển khai quân đội và khẳng định thành phố không có tình trạng bạo lực như mô tả.

Thống đốc bang Oregon, bà Tina Kotek, cũng lên tiếng bác bỏ sự cần thiết của việc triển khai quân đội, cho biết đã có trao đổi trực tiếp với Tổng thống và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem. Bà khẳng định không có nổi dậy, không có mối đe dọa an ninh quốc gia và cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống để yêu cầu xem xét lại quyết định này.

Bộ An ninh Nội địa tuyên bố các nhân viên ICE cần được bảo vệ trước các cuộc biểu tình phản đối các chiến dịch kiểm tra nhập cư. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này sẵn sàng huy động nhân lực và hỗ trợ hoạt động của Bộ An ninh Nội địa theo chỉ đạo của Tổng thống, tuy nhiên chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào về việc liệu lực lượng được điều động lần này có bao gồm Vệ binh Quốc gia, quân đội chính quy hay kết hợp cả hai.

Hiện chưa rõ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc cho phép binh sĩ Mỹ sử dụng “mọi biện pháp” tại Portland có đồng nghĩa với việc ông cho phép sử dụng vũ lực sát thương hay không, cũng như trong những điều kiện nào. Theo quy định, binh sĩ Mỹ được phép sử dụng vũ lực trong trường hợp tự vệ khi được triển khai ở trong nước.

Những cảnh báo và động thái của chính quyền liên bang diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại nhiều đô thị lớn, sau một vụ xả súng nhằm vào một cơ sở ICE ở Dallas khiến một người bị giam giữ thiệt mạng và hai người khác bị thương. Các cuộc tuần hành phản đối hoạt động truy quét nhập cư cũng đã gia tăng ở một số địa phương, trong đó có Portland.

Thượng nghị sĩ bang Oregon ông Ron Wyden cảnh báo việc điều động quân đội liên bang tới Portland có thế làm gia tăng căng thẳng và kích động xung đột giống như sự kiện năm 2020.

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không nhân nhượng trước các hành vi được cho là đe dọa cơ quan liên bang. Ngày 26/9, tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở ngoại ô Chicago, lực lượng ICE đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán biểu tình.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.