Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza

Theo CNN ngày 27/9, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng không còn lý do hợp lý cho chiến dịch không kích tiếp diễn tại Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chú trọng khía cạnh nhân đạo và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại một sự kiện diễn ra ở Dublin (Ireland) ngày 26/9, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel tại Dải Gaza. Ông cho rằng không còn lý do hợp lý cho việc tiếp tục không kích vào khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải công nhận một Nhà nước Palestine tồn tại song song với một Israel an toàn.

Ông Obama cho biết: “Trẻ em không thể bị bỏ đói. Không có lý do quân sự nào để tiếp tục ném bom xuống những đống đổ nát”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không làm ngơ trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza.

Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nhiều lãnh đạo chính trị thường duy trì căng thẳng và đối đầu như một chiến lược để củng cố quyền lực và cho biết trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đôi khi không được lòng một số bên trong khu vực vì đã công khai chỉ trích cách làm đó. Ông Obama cũng chỉ trích Hamas, cho rằng việc sử dụng bạo lực và đặt sinh mạng của người dân Palestine vào tình thế nguy hiểm là một cách tiếp cận cực đoan và không thể chấp nhận được.

Bình luận của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới họp tại New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, giữa lúc xung đột Israel - Palestine tiếp tục leo thang. Đây là lần hiếm hoi cựu tổng thống Mỹ phát biểu công khai về tình hình chiến sự tại Gaza kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu.

Israel đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Gaza từ đầu tháng 9 sau khi phê duyệt kế hoạch chiếm đóng khu vực được coi là một trong những cứ điểm cuối cùng của Hamas. Theo Liên hợp quốc, khoảng một triệu người Palestine sống tại Gaza City có nguy cơ phải di dời nếu chiến dịch này tiếp tục. Quân đội Israel ước tính khoảng 640.000 người đã rời thành phố, song con số này chưa vẫn chưa được chứng thực.

Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột. Các đặc phái viên Mỹ tuần này đã trình bày với các nước Ả Rập một bản kế hoạch hòa bình gồm 21 điểm. Phát biểu tại Phòng Bầu Dục hôm 19/9, ông Trump cũng tuyên bố sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây, đánh dấu lần cảnh báo hiếm hoi từ phía Mỹ với hành động của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã chỉ trích gay gắt việc một số nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, cáo buộc các nhà lãnh đạo quốc tế đã nhượng bộ trước sức ép từ truyền thông thiên vị, các nhóm Hồi giáo cực đoan và làn sóng bài Do Thái.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.