Tổng thống Trump đề cập đến 'cử chỉ thiện chí' của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã trả tự do cho một công dân Mỹ, ông gọi đây là cử chỉ thiện chí sau khi căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng trong thời gian gần đây.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social tối 15/7 xác nhận Iran đã cho phép một công dân Mỹ vốn bị bắt giữ vào tháng 12/2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, rời khỏi nước này.

Ông nhấn mạnh: “Hiện cô ấy đã an toàn bên ngoài Iran và trong tình trạng sức khỏe tốt. Mỹ đánh giá cao cử chỉ thiện chí này của Iran!".

Truyền thông Mỹ cho biết công dân được Iran trả tự do là cô Dena Karari. Luật sư của Karari - ông Jared Genser thông báo rằng thân chủ đã mắc kẹt ở Iran từ tháng 12/2024 “với những cáo buộc vô căn cứ” và rằng “điều này sẽ không xảy ra nếu thiếu nỗ lực phi thường và không ngừng nghỉ” của Tổng thống Trump.

Ông Genser tiết lộ cô Karari đang trên đường hồi hương.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 15/7, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này đã phóng các loại đạn dược dẫn đường chính xác nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển cùng các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb trong đợt tấn công kéo dài 90 phút.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Iran - bà Fatemeh Mohajerani cho biết hơn 30 người dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào khu vực miền Nam nước này. Quân đội Iran xác nhận 7 binh sĩ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ vào rạng sáng 15/7 nhằm vào doanh trại ở huyện Bampur, tỉnh Sistan-Baluchestan, miền Đông Nam nước này. Theo nguồn tin quân đội Iran, 13 quả tên lửa đã bắn trúng vào các vị trí trong doanh trại này.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các khu vực phía Nam của Iran, tuyên bố rằng các hoạt động này nhằm mục đích “làm suy yếu khả năng của Iran đe dọa hoạt động vận tải thương mại” ở eo biển Hormuz. Các lực lượng Iran đã đáp trả bằng cách sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm mục tiêu vào các căn cứ và cơ sở của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực, như Bahrain, Kuwait và Jordan.

Cũng trong ngày 15/7, Iran tuyên bố hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) ngừng bắn ký giữa hai bên nếu Tehran không nhận được lợi ích từ thỏa thuận.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc - (tổng hợp)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.