Tổng thống Trump có thể cung cấp cho Kiev vũ khí nhằm thay đổi cục diện xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch cho một thỏa thuận vũ khí lớn dành cho Ukraine, có thể bao gồm tên lửa tầm xa vươn tới thủ đô Moskva (Moscow) của Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ở giữa) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh thông tin United24media ngày 14/7 cho biết Tổng thống Donald Trump chuẩn bị công bố một bước ngoặt lớn trong chính sách với Ukraine, với kế hoạch mới có thể lần đầu tiên bao gồm cả vũ khí tấn công nhằm thay đổi cục diện cuộc chiến tại Ukraine.

Theo United24media, thông tin này được trang Axios đăng tải ngày 14/7 trên cơ sở trích dẫn hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về kế hoạch.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố gói viện trợ vũ khí quy mô lớn cho Ukraine vào ngày thứ Hai (14/7), có thể bao gồm cả các hệ thống vũ khí tấn công và tên lửa tầm xa, đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của ông đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Sáng kiến này – được cho là sẽ được công bố trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte – sẽ bao gồm việc các quốc gia châu Âu chi trả toàn bộ chi phí cho các loại vũ khí do Mỹ sản xuất chuyển giao cho Ukraine.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tiết lộ với trang tin Axios rằng “ông Trump thực sự đang rất tức giận với ông Putin. Tuyên bố của ông ấy ngày mai sẽ rất cứng rắn”.

Mặc dù các chi tiết cuối cùng vẫn chưa được xác nhận, hai nguồn tin cho biết gói viện trợ này có thể bao gồm tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm cả thủ đô Moskva.

Động thái như vậy sẽ là một sự chuyển hướng lớn so với quan điểm trước đây của Tổng thống Trump khi ông chỉ đồng ý cung cấp vũ khí phòng thủ để tránh leo thang xung đột.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều thất vọng trong nội bộ của chính quyền Tổng thống Trump đối với việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ chối theo đuổi một lệnh ngừng bắn và vẫn tiếp tục leo thang các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Kiev và các thành phố khác.

Một bước ngoặt quan trọng được cho là đã xảy ra vào ngày 3/7, trong một cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, khi nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói rõ rằng ông có kế hoạch tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine trong vòng 60 ngày tới.

“Ông ta muốn chiếm hết”, Tổng thống Trump được cho là đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay sau cuộc điện đàm đó, ám chỉ mục tiêu của ông Putin là kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ Ukraine hiện đang bị Liên bang Nga chiếm giữ một phần.

Kể từ đó, kế hoạch vốn chỉ mang tính ý tưởng đã được định hình thành chính sách cụ thể – một phần được tác động bởi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây.

Theo báo cáo, ông Zelensky đã trực tiếp đề xuất mô hình viện trợ vũ khí do châu Âu tài trợ với ông Trump trong cuộc gặp mà các quan chức Mỹ gọi là “cuộc họp tốt nhất từ trước đến nay” giữa hai bên.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với báo chí vào tối Chủ nhật (13/7), Tổng thống Trump cho biết vũ khí được cung cấp thông qua chương trình mới này sẽ bao gồm “nhiều thiết bị quân sự tinh vi” chẳng hạn như hệ thống phòng không Patriot.

“Các nước châu Âu sẽ trả cho chúng tôi 100% chi phí. Điều đó sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho chúng ta”, ông Trump phát biểu.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã nói với các cố vấn cấp cao rằng ông sẵn sàng phê duyệt thêm các khoản viện trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.