Tổng thống Trump: Chưa quyết định về khả năng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 cho biết ông “không hoàn toàn hài lòng” với lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân, song nhấn mạnh chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng sử dụng vũ lực.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP, phát biểu với báo giới một ngày sau vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva, ông Trump cho rằng Tehran “không sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu cần thiết”. Ông khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết Washington vẫn đang cân nhắc các phương án.

Iran nhiều lần tuyên bố không theo đuổi vũ khí hạt nhân và tình báo Mỹ chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Tehran đã đưa ra quyết định chế tạo loại vũ khí này. Tuy nhiên, Mỹ và Israel vẫn bày tỏ hoài nghi, trong bối cảnh hai nước từng tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Iran hồi tháng 6/2025.

Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công có thể châm ngòi xung đột toàn diện tại Trung Đông hay không, Tổng thống Trump cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Ông cũng thận trọng khi đề cập khả năng thay đổi chế độ tại Iran, nói rằng chưa thể dự đoán kết quả.

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva kết thúc ngày 26/2 với các đánh giá trái chiều. Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi, nước đóng vai trò trung gian, cho biết các bên đạt được “tiến triển đáng kể” và dự kiến tiếp tục thảo luận kỹ thuật tại Vienna (Áo) vào tuần tới. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin các đặc phái viên Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng do khác biệt còn lớn.

Theo một số nguồn tin, Tehran đề xuất giới hạn làm giàu urani ở mức phục vụ mục đích y tế và tạm dừng một số hoạt động hạt nhân trong thời gian nhất định. Phía Mỹ được cho là yêu cầu một thỏa thuận không có thời hạn, chấp nhận mức làm giàu thấp tại lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran và đề nghị Iran dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân, đồng thời chuyển lượng urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ.

Song song với tiến trình đàm phán, truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét phương án không kích hạn chế nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran nếu thương lượng không đạt kết quả. Một số đánh giá cho rằng lực lượng hiện có của Mỹ trong khu vực đủ để duy trì chiến dịch trong khoảng 7-10 ngày.

Trước nguy cơ leo thang, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân rời Iran và Israel. Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 27/2 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép nhân viên không thiết yếu và thân nhân rời khỏi Israel do rủi ro an ninh, đồng thời khuyến nghị những người khác cân nhắc rời đi khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Một số nước như Australia, Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ và Canada cũng phát đi cảnh báo tương tự đối với công dân của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.