Iran gấp rút vận chuyển dầu trước nguy cơ bị Mỹ tấn công

Theo dữ liệu theo dõi tàu, Iran đã tăng gấp ba lần tốc độ bốc dỡ dầu lên tàu chở dầu trong những ngày gần đây khi Tehran gấp rút đưa dầu của mình ra khỏi Vịnh Ba Tư trước nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa với Mỹ. 
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu ngoài khơi bờ biển Iran. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Dựa trên dữ liệu của Kpler được Bloomberg ngày 26/2 trích dẫn, xuất khẩu dầu thô từ trung tâm xuất khẩu chính của Iran trên đảo Kharg đã tăng vọt lên 20,1 triệu thùng trong giai đoạn từ ngày 15 - 20/2.

Tốc độ bốc dỡ hàng tại đảo Kharg, nơi xử lý gần như toàn bộ khối lượng xuất khẩu dầu của Iran, đã cao gấp ba lần trong giai đoạn từ ngày 15 - 20/2 so với giai đoạn từ ngày 15 - 20/1. Lượng hàng bốc dỡ trong tuần trước tương đương với hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, gấp hơn hai lần mức xuất khẩu ước tính thông thường của Iran trong những năm gần đây.   

Các nhà phân tích cho rằng, tốc độ bốc dỡ dầu tăng cao trong những ngày gần đây cho thấy Iran đang chuẩn bị cho nguy cơ leo thang căng thẳng với Mỹ, và có thể đang chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng của Mỹ. 

Trong những năm gần đây, Iran đã nhiều lần gấp rút vận chuyển dầu ra khỏi đảo Kharg vào những thời điểm căng thẳng leo thang. 

Ví dụ, vào tháng 10/2024, các tàu chở dầu của Iran đã rời khỏi đảo Kharg do lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất của Iran.

Trong cuộc xung đột với Israel vào tháng 6/2025, các nhà phân tích không loại trừ khả năng đảo Kharg - cảng dầu thô xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Israel. 

Trong khi Iran gấp rút vận chuyển dầu thô ra khỏi vùng biển của mình, Mỹ tiếp tục tập trung lực lượng quân sự trong khu vực. 

Mỹ và Iran vừa tiến hành một vòng đàm phán gián tiếp tại Geneva ngày 26/2 - cuộc đàm phán mà các nhà phân tích cho rằng có thể là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận hạt nhân thông qua ngoại giao.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.