Tổng thống Trump ca ngợi ‘món quà quan trọng’ từ Iran liên quan Eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/3 đã ca ngợi “món quà quan trọng” từ Iran liên quan Eo biển Hormuz khi vấn đề đàm phán giữa Washington và Tehran nóng lên.
Chú thích ảnh
Ngày 24/3/2026, phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Iran đã gửi một món quà “liên quan đến dầu mỏ và khí đốt”, “rất quan trọng” và có kết nối với Eo biển Hormuz. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn “đạt được thỏa thuận” với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng lãnh đạo Iran đã trao cho Mỹ một “món quà quan trọng” liên quan đến Eo biển Hormuz và dòng chảy dầu mỏ.

Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào hôm 24/3,, ông Trump cho biết lãnh đạo Iran đã gửi món quà vào ngày 23/3 và nó đã đến nơi vào ngày 24/3.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Họ sẽ đạt được thỏa thuận. Họ đã làm điều gì đó (hôm 23/4) thực sự đáng kinh ngạc. Họ đã tặng chúng ta một món quà. Món quà đã đến hôm nay (24/3), và đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ”.

Tổng thống Trump cho biết ông không thể tiết lộ món quà đó là gì, nhưng nói rằng nó “liên quan đến dầu mỏ và khí đốt”, “rất quan trọng” và có kết nối với Eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Điều đó có nghĩa với tôi là chúng ta đang làm việc với đúng đối tác.… Đó là một việc rất tốt mà họ đã làm… Họ nói họ sẽ làm và họ đã thực hiện. Và họ là những người duy nhất có thể làm điều đó”.

Khi được hỏi về việc kiểm soát Eo biển Hormuz, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “kiểm soát bất cứ điều gì chúng tôi muốn”.

Nhà Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Họ không thể có một số thứ nhất định. Điều đó bắt đầu từ việc không có vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý điều đó… Họ sẽ không có hoạt động làm giàu (uranium), bất kỳ điều gì trong số đó… Chúng tôi đang ở vị thế đàm phán tốt nhất. Chúng tôi đang đi trước tiến độ rất nhiều”.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc đàm phán đang được dẫn dắt bởi Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance.

Một số nguồn tin cho biết các nhà đàm phán của hai bên có thể gặp nhau trực tiếp tại Islamabad (Pakistan) trong những ngày tới, dù chưa được xác nhận chính thức.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền đậu ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE), trong bối cảnh Iran hạn chế hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, ngày 3/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Liên quan tới Eo biển Hormuz, kênh Al Jazeera của Qatar ngày 24/3 cho biết theo một bức thư mà tạp chí Financial Times của Anh dẫn lại thì Iran đã thông báo với các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) rằng các tàu “không thù địch” có thể đi qua Eo biển Hormuz, với điều kiện phải phối hợp với các cơ quan chức năng Iran.

Trong khi đó, một báo cáo cáo từ trang tin Iran International cho hay trước đó Iran đã thu phí hàng triệu USD từ một số tàu chở dầu để cho phép đi qua điểm nghẽn hàng hải quan trọng này.

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Kể từ khi Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz vào ngày 2/3, không cho phép Mỹ hoặc các quốc gia tham gia các cuộc tấn công gần đây vào Iran đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, hoạt động giao thông thương mại gần như biến mất.

Công ty phân tích Kpler cho biết từ ngày 1 - 23/3, các tàu chở hàng hóa chỉ thực hiện 144 lượt qua lại trên tuyến eo biển dài 167 km này, giảm 95% so với mức bình thường thời bình. Trong số đó, có 91 tàu chở dầu và khí đốt, hơn một nửa trong số này đang chở hàng và phần lớn di chuyển theo hướng Đông ra khỏi tuyến đường thủy.

Thành Nam

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.