Tổng thống Thụy Sĩ muốn đưa quan hệ song phương với Việt Nam lên tầm cao mới

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ Phùng Thế Long ngày 28/6 đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại buổi tiếp, Tổng thống Ignazio Cassis bày tỏ hài lòng về sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước trong hơn 50 năm qua, chia sẻ những ấn tượng đặc biệt của ông về chuyến thăm Hà Nội vào tháng 8/2021 và kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam. 

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, trong thời gian tới, Tổng thống Thụy Sĩ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Đại sứ Phùng Thế Long trân trọng chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống và Nhân dân Thụy Sĩ, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và Nhân dân Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 

Đại sứ Phùng Thế Long khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.