Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ trọng tâm đối thoại với người đồng cấp Nga Putin

Sau các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hòa bình tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Ashgabat, Turkmenistan, ngày 13/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đề cập về cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga tại Turkmenistan, ông Erdogan nói: “Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận thêm về kế hoạch hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hòa bình không còn xa, chúng tôi có thể nhìn thấy điều đó”.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đã dẫn phát biểu trên của Tổng thống Erdogan trên chuyến bay ngày 12/12 trở về từ Turkmenistan, nơi ông tham dự Diễn đàn quốc tế Hòa bình và Tin cậy tại Ashgabat.

Ông Erdogan đồng thời tiết lộ Ankara cũng sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đánh giá khả năng hình thành một kế hoạch hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Putin tập trung vào các xung đột đang diễn ra cũng như những sáng kiến ngoại giao với sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ Trump.

“Chúng tôi đã đánh giá những đóng góp mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang lại cho các nỗ lực hòa bình”, ông chia sẻ. Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng Ankara nhìn nhận tích cực đối thoại được khởi xướng thông qua các nỗ lực của ông Trump.

Ông Erdogan khẳng định lập trường của Ankara đã được tất cả các bên tham gia tiến trình hòa bình Ukraine thấu hiểu.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông và người đồng cấp Nga cũng trao đổi về việc cần sớm tổ chức các cuộc gặp tiếp theo. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Quan hệ của chúng tôi với Nga không xuất phát từ những toan tính lợi ích trước mắt. Mối quan hệ ấy được bồi đắp qua chiều sâu lịch sử, được đặt trong một khuôn khổ ngoại giao chặt chẽ, tin cậy song phương”.

Khi bàn về an ninh khu vực, ông cảnh báo việc biến Biển Đen thành không gian đối đầu sẽ dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng. “Biển Đen không nên bị nhìn nhận như một đấu trường cạnh tranh. Điều đó sẽ không mang lại lợi ích cho cả Nga lẫn Ukraine”, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Theo Tổng thống Erdogan, tự do và an toàn hàng hải tại Biển Đen là lợi ích thiết yếu của tất cả các bên và cần được bảo đảm.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.