Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo hàng triệu người di cư sẽ tràn vào EU

Gần đây, tình hình giao tranh dữ dội giữa quân Chính phủ Syria và các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib đã tạo ra một làn sóng di cư lớn. Ankara tuyên bố mở cửa biên giới nước này với châu Âu do không thể nhận thêm người di cư. 
Chú thích ảnh
Người di cư chờ đợi tại vùng biên giới giao giữa Pazarkule, Thổ Nhĩ Kỳ và Kastanies của Hy Lạp ngày 1/3. Ảnh: Reuters 

Đài Sputnik dẫn phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2/3 cho biết hàng triệu người di cư sẽ sớm di chuyển hướng về phía đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh châu Âu (EU). 

"Thời kỳ hy sinh đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người tị nạn đã chấm dứt. Do chúng tôi đã mở các biên giới, số người tị nạn hướng tới châu Âu đã lên tới hàng trăm ngàn. Con số này sẽ sớm lên tới hàng triệu người", nhà lãnh đạo cảnh báo.

Theo ông Erdogan, các nhà lãnh đạo châu Au đã yêu cầu ông đóng cửa biên giới, song tình hình đã quá muộn. Ông cho rằng phương Tây cần phải chia sẻ gánh nặng về trách nhiệm tiếp đón người di cư. “Hôm nay, tôi sẽ gặp Thủ tướng Bulgaria và ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đàm phán bốn hoặc năm bên về tình hình Syria sẽ nằm trong chương trình nghị sự”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh. 

Cuối tuần trước, Ankara tuyên bố mở cửa các đường biên giới với châu Âu cho người di cư với lý do không còn khả năng nhận thêm. 

Tuyên bố trên đã khiến Chính phủ Hy Lạp đẩy mạnh các nỗ lực để bảo vệ biên giới nước này. Lực lượng cảnh sát biên giới Hy Lạp đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để ngăn chặn người nhập cư tràn vào lãnh thổ. 

Hôm 28/2, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo có trên 47.000 người đã tìm cách đến EU. Một ngày sau, bộ trên đã nâng con số này lên 76.000 người. 

Ngày 1/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ bày tỏ “sự đoàn kết toàn diện” với Hy Lạp và Bulgaria trước làn sóng người tị nạn, đồng thời cam kết sẽ cung cấp các biện pháp hỗ trợ bảo vệ biên giới cho hai quốc gia kể trên.  

Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận với Brussels trong đó cam kết Ankara sẽ chặn dòng người di cư vào châu Âu để đổi lấy hỗ trợ tài chính từ liên minh này. Tuy nhiên, vài năm sau đó, Ankara đã liên tiếp cáo buộc khối EU không cung cấp đủ viện trợ cũng như hỗ trợ tái định cư cho người di cư ở châu Âu. Mối quan hệ EU – Ankara đã xấu đi rõ rệt kể từ sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Tại thời điểm đó, Chính phủ của Tổng thống Erdogan đã tiến hành cuộc thanh lọc, sa thải hàng chục ngàn người. 

Động thái mở cửa biên giới với phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang tại tỉnh Idlib – nơi hàng chục ngàn tay súng và lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với binh sĩ Syria trong những tuần qua – đã đặt sinh mạng của người dân địa phương, vốn lên đến 3 triệu người, vào tình thế nguy hiểm. 

Trong bài phát biểu hôm 1/3, ông Erdogan cảnh báo Syria nhanh chóng rút quân khỏi Idlib về các đường phân định do Thổ Nhĩ Kỳ sắp đặt trước hoặc sẽ phải chịu hậu quả “đầu rơi máu chảy”. Dự kiến, Tổng thống Erdogan sẽ đến thủ đô Moskva vào ngày 5/3 để đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng Idlib. Bình luận về chuyến công tác, ông Erdogan hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.