Tổng thống Syria đang phát biểu phải tạm nghỉ vì tụt huyết áp

Khi đang phát phiểu trước quốc hội ngày 12/8, Tổng thống Syria Bashar Assad đã phải xin nghỉ một vài phút vì ông bị tụt huyết áp.
Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar Assad phát biểu trước quốc hội ngày 12/8. Ảnh: EPA

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin rằng ở thời điểm đó Tổng thống Syria đã phát biểu được nửa tiếng. Ông đề cập đến lệnh trừng phạt của Mỹ và khủng hoảng kinh tế tại Syria.

Rồi ông nói: “Tôi bị tụt huyết áp và cần uống nước”. Sau đó, nhà lãnh đạo đề nghị: “Nếu các ông không phiền, tôi cần ngồi xuống trong một phút” (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Khi quay trở lại bục phát biểu, nhà lãnh đạo Syria hóm hỉnh nói: “Bác sĩ là bệnh nhân tồi tệ nhất”. Trước đây, ông từng học ngành nhãn khoa.

Các chính khách có mặt tại đó đã vỗ tay chào mừng nhà lãnh đạo. Ông Assad nói thêm: “Thực ra tôi chưa ăn gì từ chiều hôm qua và đó là lý do tôi tụt huyết áp”.

Các nghị sĩ tham dự sự kiện ngày 12/8 đều đeo khẩu trang và nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội. Đây là buổi họp quốc hội đầu tiên của Syria sau cuộc bầu cử vào tháng 7.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.