Tổng thống Assad tiết lộ cách thức đuổi quân Mỹ ra khỏi mỏ dầu Syria

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria song một số lượng không nhỏ binh sĩ Mỹ vẫn sẽ ở lại quốc gia Trung Đông này để “canh giữ các mỏ dầu”.
Chú thích ảnh
Mỹ lấy cớ canh giữ dầu mỏ để duy trì hiện diện quân sư tại Syria. Ảnh: AP

Damascus đã lên án quyết định này và coi việc triển khai quân đội của Mỹ là "bất hợp pháp".

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Phượng Hoàng Trung Quốc, Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ ra hai mục tiêu mà Syria phải đạt được để khiến các lực lượng quân sự Mỹ rút khỏi đất nước.

Đầu tiên, tất cả các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ Syria phải bị quét sạch, để cuộc chiến chống khủng bố không còn bị Chính phủ Mỹ lấy làm cái cớ duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria. Bước tiếp theo là phải thuyết phục các đồng minh của Washington tại Syria, ám chỉ tới người Kurd, hợp nhất lực lượng với quân đội Chính phủ Syria thay vì hợp tác với các lực lượng nước ngoài.

“Cần thuyết phục những nhóm này, bằng cách nào đi chăng nữa, như thông qua đối thoại, để họ thấy được lợi ích của việc cùng nỗ lực với Chính phủ Syria giải phóng toàn bộ lãnh thổ”, Tổng thống Assad cho hay.

Nhà lãnh đạo này tin rằng một khi hai mục tiêu trên đạt được, Mỹ sẽ không còn cớ gì để tiếp tục ở lại Syria, nếu không họ sẽ phải đối mặt với tình trạng kháng cự giống như những gì trải qua tại Iraq. “Cuối cùng, người Mỹ sẽ rút đi”, Tổng thống Assad kết luận.

Đầu năm, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rời khỏi Syria. Tuy nhiên, chỉ một vài ngày sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ ra một thông báo khác, khẳng định một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ sẽ ở lại để "canh giữ mỏ dầu". Quyết định của Washington đã bị Syria và Nga lên án gay gắt vì thiếu cơ sở pháp lý. Cả hai nước này cáo buộc Washington "đánh cắp" tài nguyên dầu mỏ của Syria.

Tổng thống Assad tố cáo Mỹ bán dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Washington tuyên bố tất cả lợi nhuận từ việc bán dầu tại địa phương được chuyển trực tiếp cho các đồng minh người Kurd.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.