Tổng thống Sri Lanka kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Ngày 6/5, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka rời TP Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Chú thích ảnh
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu đáp từ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiễn Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka và Đoàn có: Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm, gặp gỡ báo chí, cùng chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước và tiệc chiêu đãi Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. Nguyên thủ hai nước đã thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao Tổng thống đã nhận lời dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak; cảm ơn Tổng thống đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè quốc tế, trong đó có Sri Lanka, đã đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, là nước Đông Nam Á đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka bày tỏ ngưỡng mộ đối với sự phát triển ấn tượng của Việt Nam sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, quy mô GDP đứng thứ 32 trên toàn thế giới, có vai trò, vị thế quan trọng ở khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cho biết lãnh đạo, nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị nồng ấm cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong xây dựng Tổ quốc, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước đã thảo luận sâu rộng về quan hệ song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Các nhà lãnh đạo hài lòng về sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong suốt 55 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970; được củng cố bởi tin cậy chính trị cao, các mối liên hệ chặt chẽ và tình cảm nồng ấm giữa nhân dân hai nước. Các nhà lãnh đạo khẳng định tình hữu nghị nồng ấm và sự ủng hộ quý báu mà hai nước dành cho nhau trong công cuộc phát triển đất nước đặt nền tảng vững chắc cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka trong tương lai.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung, nhất trí về các phương hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka đã tới thăm chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; thăm trụ sở Tập đoàn Vingroup tại Hà Nội.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cũng tham dự Đại lễ Phật đản - Vesak Liên hợp quốc vào ngày 6/5/2025 tại TP Hồ Chí Minh với tư cách là khách chính và có bài phát biểu quan trọng, tái khẳng định mối liên hệ Phật giáo lâu đời giữa hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka là dịp để lãnh đại hai nước tái khẳng định chính sách coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và cam kết cùng nỗ lực hợp tác phát triển theo hướng tích cực hơn, rộng mở hơn và đột phá hơn, trên cơ sở những lợi ích chung, phát huy tốt nhất những tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.