Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka thăm chùa Bái Đính

Ngày 4/5, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka tới thăm chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Chú thích ảnh
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka cắt băng khánh thành khuôn viên trồng cây Bồ đề Vĩ Đại Cát Tường trong chùa Bái Đính. 

Tại chùa Bái Đính, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka đã cắt băng khánh thành và dâng hương tưởng niệm tại khuôn viên cây Bồ đề Vĩ Đại Cát Tường; trồng cây lưu niệm tại vườn cây Sala và thực hiện nghi thức dâng hương, lễ Phật tại Điện Tam Thế.

Tại buổi đón tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng thống Sri Lanka đến thăm chùa Bái Đính; nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Sri Lanka.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, năm 2014 chùa Bái Đính đã vinh dự tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc Vesak. Năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ 20 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/5/2025. Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Anura Kumara Disanayaka tới dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại chùa Bái Đính. 

Năm 2025 đặt dấu mốc kỷ niệm 55 năm hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, đây cũng là cơ hội để mở rộng quan hệ giao lưu Phật giáo giữa hai nước. Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu mong muốn tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển, đem lại lợi ích tốt đẹp cho đất nước và nhân dân hai nước.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi lời mời tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2025 tại Việt Nam. Tổng thống Sri Lanka nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ lâu đời giữa hai đất nước, đặc biệt nền văn hoá giữa quốc gia có nhiều điểm chung dựa trên giá trị của Phật giáo. Do đó, hai bên cần tiếp tục phát huy giá trị văn hoá độc đáo chung này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka (giữa) phát biểu tại buổi đến thăm chùa Bái Đính. 

Tổng thống Sri Lanka cũng cho rằng, chùa Bái Đính là ngôi chùa có vai trò, vị trí rất quan trọng, bởi nơi đây lưu giữ nhiều giá trị tâm linh, đồng thời, ngôi chùa nằm trong quần thể Danh thắng Tràng An, được ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Việc Việt Nam đưa cây bồ đề non về trồng tại đây càng thể hiện vai trò quan trọng của chùa Bái Đính. Cây bồ đề thiêng được trồng xung quanh cảnh quan, kiến trúc của Việt Nam và Sri Lanka càng nhấn mạnh giá trị văn hoá độc đáo của 2 nước.

Tổng thống Sri Lanka hy vọng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai bên và tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu văn hoá giữa hai bên trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.