Tổng thống Somalia cam kết tiến hành 'chiến tranh tổng lực' chống nhóm Al-Shabaab

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/8, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cam kết tiến hành "một cuộc chiến tranh tổng lực" để loại bỏ nhóm phiến quân Al-Shabaab.
Chú thích ảnh
Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ảnh: AFP/TTXVN

Cam kết trên được đưa ra trong tuyên bố đầu tiên của Tổng thống Mohamud trước toàn quốc sau khi Al-Shabaab tiến hành một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu của Somalia làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Vụ tấn công kéo dài 30 giờ, bắt đầu từ tối 19/8 vừa qua, là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào thủ đô của Somalia kể từ khi Tổng thống Mohamud nhậm chức hồi tháng 6 năm nay. Tổng thống Mohamud nhấn mạnh nỗ lực trấn áp Al-Shabaab - nhóm liên kết với tổ chức khủng bố Al Qaeda. Theo đó, ông kêu gọi người dân Somalia "chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực chống lại những kẻ tàn ác, thù địch với nền hòa bình”.

Tổng thống Mohamud nêu rõ: “Chính phủ Somalia quyết tâm làm suy yếu những phần tử khủng bố đang giết hại người dân cho đến khi giải phóng tất cả các khu vực mà chúng kiểm soát. Đây là một ưu tiên đối với chính phủ và công tác chuẩn bị cũng như thực hiện kế hoạch đó đang diễn ra”.
Al-Shabaab đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ liên bang của Somalia trong 15 năm qua. Nhóm này đã kiểm soát các vùng nông thôn và thường xuyên tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự. 

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ tấn công nhằm vào khách sạn ở Mogadishu, Somalia, ngày 21/8/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Tối 21/8 vừa qua, Al-Shabaab tiến hành vụ bao vây và tấn công bằng súng và bom nhằm vào khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu. Ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công này. Các tay súng Al-Shabaab đã bắt cóc 106 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Những con tin này đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn vào nửa đêm 20/8 sau hơn 30 giờ bị bắt cóc. 

Mỹ coi Al-Shabaab là một nhóm khủng bố. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tái lập sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Somalia để giúp chính quyền nước này chống Al-Shabaab, đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump rút hầu hết lực lượng Mỹ khỏi quốc gia châu Phi này.

Nguyễn Tú  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.