Chính phủ Somalia nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Mogadishu  

Thủ tướng Somalia Hamza Abdi Barre cho biết chính phủ nước này sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ bao vây khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu do các tay súng Hồi giáo Al-Shabaab thực hiện, khiến 21 người thiệt mạng. 
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ tấn công và bắt cóc con tin do các tay súng Al-Shabaab tiến hành tại khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu, Somalia, ngày 21/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tối 21/8, Thủ tướng Barre khẳng định Chính phủ Somalia sẽ phải chịu trách nhiệm. Không ai trong chính phủ trốn tránh trách nhiệm và bất kỳ ai lơ là nhiệm vụ được giao phó cũng sẽ bị xử lý.  

Bên cạnh đó, Thủ tướng Barre còn kêu gọi người dân Somalia đoàn kết chống lại nhóm Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Al-Shabaab là nhóm các tay súng cực đoan thường xuyên thực hiện các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự cũng như kiểm soát các vùng nông thôn tại quốc gia vùng Sừng châu Phi này trong hơn 15 năm qua. 

Các tuyên bố trên của Thủ tướng Barre được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Somalia tới thăm một bệnh viện, nơi những người bị thương trong vụ bao vây và tấn công khách sạn Hayat đang điều trị. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud nhậm chức hồi tháng 5 năm nay. Vụ tấn công đẫm máu này cũng đã khiến 21 người thiệt mạng. Ngoài ra, các tay súng Al-Shabaab còn bắt cóc 106 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Những con tin này đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn vào nửa đêm 20/8 sau hơn 30 giờ bị bắt cóc.

Minh Tâm     (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.