Lực lượng vũ trang Ethiopia tiêu diệt hàng chục tay súng Al-Shabaab

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/7, Đài truyền hình nhà nước Ethiopia (ETV) và một chỉ huy khu vực cho biết các lực lượng vũ trang ở Đông Nam Ethiopia đã tiêu diệt 85 tay súng Al-Shabaab trong các cuộc đụng độ tại biên giới, vài ngày sau khi quân nổi dậy tổ chức các cuộc đột kích trong khu vực.
Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ quốc gia Ethiopia được triển khai tại khu vực Shewa Robit, ngày 5/12/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc giao tranh làm tăng thêm những lo ngại trong vấn đề an ninh cho Thủ tướng Abiy Ahmed, khi ông cố gắng dập tắt cuộc nổi dậy ở khu vực Oromiya, trấn áp các nhóm bán quân sự bất mãn ở khu vực Amhara và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng nổi loạn Tigray ở khu vực phía Bắc nước này.

Ngoài việc tiêu diệt số tay súng Al-Shabaab trên, các lực lượng vũ trang từ khu vực Somali của Ethiopia còn làm bị thương và bắt giữ thêm nhiều phần tử khác ở quận Ferfer gần biên giới với Somalia.

Một chỉ huy giấu tên của lực lượng vũ trang khu vực Somali cũng đưa ra con số tương tự. Ông nói rằng lực lượng của ông đã tiêu diệt tổng cộng 243 tay súng phiến quân Al-Shabaab liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, kể từ khi nhóm này đột kích vào 2 ngôi làng vào ngày 20/7, khiến 22 binh sĩ Ethiopia thiệt mạng.

Cư dân thị trấn Ferfer cho biết một nhóm Al-Shabaab đã bị đẩy lùi vào Somalia trong cuộc giao tranh ở Ethiopia hôm 26/7.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.