Tổng thống Serbia nhận định xung đột Ukraine đã trở thành ‘chiến tranh chiến hào’ 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTS vào tối ngày 6/4, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định cuộc xung đột ở Ukraine đã biến thành chiến tranh chiến hào.
Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters

“Đánh giá về tình hình đang diễn ra, không bên nào có thể giành thắng lợi”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vucic nói và cho biết thêm rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã trở thành “chiến tranh chiến hào khó khăn”.

Trước đó, Tổng thống Serbia cũng bày tỏ rằng ông lo ngại tình hình toàn cầu hiện nay. Hồi tháng 2, ông Vucic dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn và leo thang trong 5 đến 6 tháng tới và cuối cùng sẽ trở nên mất kiểm soát.

Ông cũng từng cảnh báo quyết định gửi xe tăng tới Ukraine của phương Tây sẽ dẫn đến quyết định cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Serbia cho rằng tình hình trên sẽ ảnh hưởng đến Serbia do chịu áp lực mạnh mẽ từ phương Tây. Và theo ông, mối quan hệ với Nga sẽ trở nên khó khăn hơn gấp hai hoặc ba lần, mặc dù hiện tại vẫn vững mạnh.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra hơn một năm trước, Tổng thống Vucic đã phải thực hiện các hành động cân bằng khó khăn giữa một mặt là mối quan hệ văn hóa và tôn giáo sâu sắc của Serbia với Nga và mặt khác là tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cùng quan hệ đối tác với NATO.

EU cho biết việc gia nhập để trở thành thành viên EU rất quan trọng với Serbia, song yêu cầu nước này công nhận Kosovo cũng như áp lệnh trừng phạt Nga. Hồi tháng 2, Tổng thống Vucic, người đã từ chối cả hai đề nghị trên suốt nhiều tháng trước đó, tuyên bố thời điểm mà Belgrade buộc phải tham gia các biện pháp cấm vận Nga của EU đang rút ngắn. 

“Thời điểm mà Serbia phải trừng phạt Nga đã đến gần từ lâu, tôi e rằng thậm chí còn chưa đến vài tháng nữa”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.