Tổng thống Séc dự báo có 'thay đổi lớn' trong xung đột Nga - Ukraine năm 2024

Kết quả của các cuộc bầu cử ở Mỹ và Nga sẽ dẫn đến một số thay đổi trên chiến trường Ukraine.
Chú thích ảnh

Tổng thống Séc Petr Pavel, cựu lãnh đạo Ủy ban Quân sự NATO, cho rằng vào năm 2024, một “sự thay đổi đáng kể” có thể diễn ra trên chiến trường Ukraine và hậu quả của nó sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử ở Mỹ và Nga, theo tờ Pravda (Ukaine) ngày 19/12.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Seznam Správy, ông Pavel nêu rõ: "Diễn biến xung đột ở Ukraine cho thấy chúng ta có thể sẽ chứng kiến một số thay đổi đáng kể trong năm tới. Cho đến nay, mọi thứ đều chỉ ra một thực tế là nó sẽ không diễn ra theo hướng tích cực nhất như chúng tôi mong muốn. Sẽ có một tình huống mới mà chúng ta phải giải quyết".

Tổng thống Pavel giải thích rằng ông đang đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, nơi có kết quả gần như được xác định trước và ở Mỹ, nơi kết quả không quá chắc chắn.

"Kết quả của các cuộc bầu cử cũng sẽ dẫn đến một số thay đổi trên chiến trường. Suy cho cùng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng không thể có đàm phán hòa bình cho đến khi kết quả bầu cử Mỹ rõ ràng”, Tổng thống Séc nói.

Tổng thống Pavel lưu ý rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga là một cách bày tỏ kỳ vọng của ông rằng Donald Trump, người mà ông có thể tìm được điểm chung "bất kể Ukraine hay phần còn lại của châu Âu nghĩ gì" sẽ trở lại nắm quyền.

"Tất nhiên, đây là một tình huống chắc chắn không có lợi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem kịch bản mà ông Putin hy vọng sẽ thành hiện thực đến mức nào", ông Pavel nhấn mạnh.

Cơ quan tình báo quân sự Estonia đã ước tính rằng ngân sách năm 2024 được Tổng thống Putin phê duyệt gần đây sẽ cho phép Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine với cường độ tương tự như hiện nay.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rằng nếu cựu Tổng thống Trump quay trở lại nắm quyền, ông có kế hoạch bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí chủ chốt trong Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương để thực thi chính sách của riêng mình.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.