Tổng thống Putin úp mở về khả năng trao trả thủy thủ Ukraine

Bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc trao trả thủy thủ sẽ chỉ bắt đầu khi quá trình khởi tố tại Nga được giải quyết xong.
Chú thích ảnh
 Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vụ đụng độ trên Eo biển Kerch là cái cớ làm leo thang căng thẳng của Chính phủ Ukraine trước cuộc bầu cử năm tới tại quốc gia này.

“Tôi tin rằng những hành động khiêu khích đó không bao giờ thành công. Họ luôn luôn tìm cách khiến căng thăng leo thang trước các cuộc bầu cử. Những hành động đó ảnh hưởng tới lợi ích mọi người, lợi ích quốc gia”, Tổng thống Putin chỉ trích Chính phủ Ukraine trong cuộc họp báo thường niên cuối năm.

Về câu hỏi số phận của những thủy thủ bị lực lượng Hải quân Nga bắt giữ, Tổng thống Putin cho rằng điều đó phụ thuộc vào quyết định của tòa án. “Bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc trao trả thủy thủ sẽ chỉ bắt đầu khi quá trình khởi tố tại Nga được giải quyết xong. Một khi công tác điều tra hình sự hoàn tất, số phận của các thủy thủ bị bắt giữ sẽ được thông báo”, Tổng thống Putin nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ Moskva muốn Kiev – một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nga – là một quốc gia hòa bình. Ông kết luận tình hình căng thẳng trong quan hệ Nga-Ukraine sẽ tiếp tục nếu như lực lượng chống Nga tiếp tục nắm giữ quyền lực tại Kiev.

Ông Putin cảnh báo rằng những âm mưu sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề Donbass nhất định sẽ thất bại, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine đã phong tỏa Donbass với phần còn lại của Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.