Tổng thống Putin trả lời sao về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Mỹ?

Trong cuộc Họp báo cuối năm thường niên tổ chức ngày 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có câu trả lời về nguy cơ một cuộc chiến hạt nhân bùng nổ với Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Putin trả lời họp báo cuối năm. Ảnh: Sputnik

Phản ứng trước câu hỏi từ phóng viên khi có nhiều thông tin lo ngại sẽ bùng phát một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Putin cho rằng trong thời kỳ hiện đại, mối đe dọa hạt nhân thực sự không nghiêm trọng như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Song không phải vì thế mà nó trở nên ít nguy hiểm hơn.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Washington đã buộc Moskva phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân mới khi đe dọa rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Nga hiện tại có ưu thế, nhưng nước này sẽ đáp trả một cách công bằng. “Chúng tôi biết cách bảo đảm an toàn cho chính mình”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin cũng bày tỏ quan ngại về một cuộc chiến hạt nhân sẽ là mối đe dọa cho toàn nhân loại. Tổng thống Putin cảnh báo việc phát triển đầu đạn hạt nhân chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm xa đều rất nguy hiểm vì chúng vô tình tăng mối đe dọa về một cuộc chiến hạt nhân. Ông khẳng định bài học lịch sử cho thấy thế giới không được bao giờ đánh giá thấp nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.

Đây là cuộc họp báo thường niên lần thứ 14 của Tổng thống Putin.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.