Tổng thống Putin tố tin tặc Mỹ gài bẫy, gán tội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng tin tặc người Mỹ có thể đã cài các bằng chứng giả mạo để biến Moskva thành đối tượng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Putin tố tin tặc Mỹ gài bẫy, gán tội Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin meets phát biểu trong sự kiện ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters cho biết các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ qua hành động tấn công mạng đảng Dân chủ để xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Điện Kremlin đã hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh NBC News phát quảng bá ngày 3/6, Tổng thống Putin nói rằng chính tin tặc tại Mỹ có thể đã dàn dựng và khoác lên Nga tấm áo thủ phạm tấn công mạng vì mục đích chính trị.

Tổng thống Nga bày tỏ: “Tin tặc có thể xuất hiện ở mọi nơi. Chúng ở Nga, châu Á… và thậm chí là Mỹ, Mỹ Latinh. Chúng có khả năng là tin tặc chuyên nghiệp và cao tay đã chuyển cáo cáo buộc vào Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga bổ sung: “Bạn có thể tưởng tượng ra điều gì như thế không? Giữa cuộc chiến trên chính trường, bằng một vài tính toán tin tặc thấy thật thuận tiện để công bố thông tin này rồi chúng ra tay và trích dẫn đó là Nga. Bạn có thể hình dung được không? Nhưng tôi thì có thể”.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Peterburg ngày 2/6, Tổng thống Nga tuyên bố rằng có thể dễ dàng chứng minh các bằng chứng mà tình báo Mỹ đưa ra để cáo buộc Nga can thiệp bầu cử nước này là giả mạo.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.