Tổng thống Putin phê chuẩn hiệp ước cung cấp khả năng phòng thủ hạt nhân cho Belarus

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một hiệp ước an ninh với Belarus, củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh và tích hợp Minsk vào chiến lược răn đe hạt nhân của Moskva (Moscow).
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (bên trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bắt tay trước cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao thuộc Nhà nước Liên minh Nga-Belarus vào ngày 6/12/2024. Ảnh: Sputnik

Đài RT của Liên bang Nga ngày 1/3 cho biết vào hôm trước (28/2), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn thành luật một hiệp ước an ninh với Belarus, củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh (Union State) và tích hợp Minsk vào chiến lược răn đe hạt nhân của Moskva (Moscow).

Theo luật mới, vốn đã được hai bên thống nhất vào tháng 12 năm ngoái tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên minh ở Minsk với cam kết cả hai quốc gia bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, Moskva sẽ cung cấp khả năng phòng thủ hạt nhân cho Minsk trong trường hợp bị tấn công.

Cụ thể là luật mới cho phép khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Liên bang Nga để bảo vệ Belarus trong trường hợp nước này bị xâm lược.

Thượng nghị sĩ hàng đầu của Liên bang Nga, bà Valentina Matvienko, cho biết hiệp ước này mang tính chất sống còn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay.

Hiệp ước, bao gồm các điều khoản chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương, có thời hạn 10 năm và sẽ tự động gia hạn.

Một điều khoản quan trọng của hiệp ước cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Liên bang Nga tại Belarus.

Trên thực tế, Liên bang Nga đã bố trí tên lửa đạn đạo tại Belarus như một phần của quan hệ đối tác Nhà nước Liên minh.

Căn cứ vào hiệp ước, Belarus có thể yêu cầu sử dụng các vũ khí này nếu thấy cần thiết.

Cả hai quốc gia đều coi kho vũ khí hạt nhân của Liên bang Nga là công cụ răn đe trước các mối đe dọa, chỉ được sử dụng như biện pháp cuối cùng.

Sau khi ký kết hiệp ước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Liên bang Nga.

Theo tuyên bố của Tổng thống Putin, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có tầng đẩy siêu vượt âm có thể được bố trí tại Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Tên lửa Oreshnik được công bố vào năm ngoái và đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu tại Ukraine, nơi nó được sử dụng để tấn công cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash ở Dnnipro vào tháng 11.

Xem video ghi lại nhiều ánh chớp bùng lên ở thành phố Dnipro của Ukraine sau khi Liên bang Nga tuyên bố tối 21/11/2024 đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung vào đây. Nguồn: X

“Những điều khoản trong hiệp ước sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh có những hành động khiêu khích từ các quốc gia EU (Liên minh châu Âu) giáp biên giới với Belarus”, nghị sĩ cấp cao Vyacheslav Volodin phát biểu.

Liên bang Nga và Belarus cũng đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quân sự chung Zapad 2025 vào tháng 9, với sự tham gia của hơn 13.000 binh sĩ. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã được mời tham gia quan sát.

Tổng thống Lukashenko đã cho phép Liên bang Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến hành các chiến dịch quân sự và bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tuyên bố vào tháng 2 rằng việc Liên bang Nga tăng cường lực lượng quân sự tại Belarus – quốc gia giáp biên giới với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Latvia, Litva (Lithuania) và Ba Lan – có thể là dấu hiệu cho một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Liên bang Nga đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ có ý định tấn công các thành viên khối liên minh quân sự này.

Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã công bố các bản cập nhật đối với Cơ sở Chính sách Nhà nước của Liên bang Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Văn bản sửa đổi nêu rõ rằng trong một số điều kiện nhất định, Moskva có thể coi một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Liên bang Nga là lý do chính đáng để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (RT/X)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.