Tổng thống Putin: Nga không coi Mỹ là kẻ thù

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không coi Mỹ là kẻ thù vì hai quốc gia đã là đồng minh trong hai cuộc chiến tranh thế giới.
Tổng thống Putin: Nga không coi Mỹ là kẻ thù ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trong chương trình hỏi đáp thường niên.

Theo kênh truyền hình RT, trong chương trình hỏi đáp trực tuyến thường niên với người dân tổ chức vào ngày 15/6, khi được một người Mỹ ủng hộ Nga hỏi làm cách nào để ông thuyết phục những người Mỹ rằng Nga không phải là kẻ thù, Tổng thống Putin trả lời hai nước đã là đồng minh trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

Tổng thống Putin cho rằng quan điểm chống Nga tại Mỹ xuất phát từ cuộc xung đột chính trị trong nội bộ nước Mỹ.

Ông cho biết Nga có “nhiều người bạn” ở Mỹ, mặc dù chính "sự phát cuồng của truyền thông” đã phá hoại mối quan hệ song phương. Nói tóm lại, Nga tin tưởng mối quan hệ Nga – Mỹ sẽ trở lại bình thường.

Đề cập đến phiên điều trần của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey trước Ủy ban Tình báo Thượng viện diễn ra vào tuần trước, Tổng thống Putin cho rằng việc ông Comey không buộc tội Nga can thiệp hệ thống bình chọn trong mùa bầu cử 2016 là một “điều tốt”.

Tuy nhiên, ông cho rằng những thông tin mà ông Comey tiết lộ cho truyền thông về những lần trò chuyện với Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy cựu Giám đốc FBI vào vị trí bất lợi.

Tổng thống Putin giải thích: “Ông Comey bỗng dưng tiết lộ ông ghi lại cuộc trò chuyện với ông Trump, và sau đó đưa nó cho truyền thông. Điều này rất kỳ lạ. Điểm khác biệt giữa ông ấy và Edward Snowden là gì? Snowden là nhà hoạt động nhân quyền, chứ không phải là một nhà lãnh đạo tình báo. Dù sao đi nữa, nếu như việc này khiến Comey bị khởi tố, chúng tôi sẵn sàng cho ông ấy tị nạn tại Nga. Ông ấy nên biết điều đó”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.